Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà đón khách tham quan trở lại từ ngày 1.1.2023

VHO- Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết: Sau thời gian khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở, từ ngày 1.1.2023, một số tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà sẽ được lưu thông trở lại phục vụ người dân và du khách.

Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà đón khách tham quan trở lại  từ ngày 1.1.2023 - Anh 1

Vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà

Cụ thể, tuyến Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn cờ; tuyến từ ngã ba Lê Văn Lương đến đến ngã ba Bãi Bắc; tuyến đường nhánh Suối Đá. Các tuyến đường còn lại (Đỉnh Bàn cờ đến Bãi Bắc, tuyến Tiên Sa, tuyến Bãi Bắc - Cây Đa) sẽ tiếp tục khắc phục và lưu thông trở lại trong thời gian sớm nhất. BQL đã bố trí lực lượng chốt trực thường xuyên trong khung giờ hoạt động để hướng dẫn du khách; đồng thời, đặt gác chắn, bảng hướng dẫn tại các vị trí sạt lở, không được vượt qua. 

Bên cạnh đó BQL cũng đề xuất các phương án quản lý, khai thác tại bán đảo Sơn Trà. Cụ thể: Từ tháng 3 đến tháng 9 (thời gian tham quan từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30). Từ tháng 10 đến hết tháng 2.2024 (thời gian tham quan từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30). 

Tuyến điểm du khách được phép tham quan gồm: Tuyến từ nút giao đường Hoàng Sa (gần ngã ba Bãi Bắc đi Intercontinental Danang Sun Peninsula) đi điểm tham quan Cây Đa di sản; Tuyến từ đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Tuyến từ đường Yết Kiêu đi Suối Ôm. 

Người dân, du khách lên xuống bán đảo Sơn Trà (tham quan, dã ngoại, làm việc…) được kiểm soát tại trạm gác thông qua các hình thức: cung cấp thẻ, thống kê danh sách, sử dụng mã QR-Code để kiểm soát số lượng người ra vào. Đồng thời cho phép các phương tiện di chuyển (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động - sau đây gọi là xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi).

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc