Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

VHO- Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với Lễ hội đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023 vừa diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tối 31.12.2022. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023- Bình Thuận- Hội tụ xanh.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại Lễ công bố.

Tham dự sự kiện có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) Nguyễn Trùng Khánh; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Chủ tịch UBND tỉnh ông Đoàn Anh Dũng; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận và đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.

Với Chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện, an toàn cho sức khỏe, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng đến một nền tăng trưởng xanh, phát triển du lịch gắn với các ngành kinh tế khác phát triển bền vững.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Anh 2

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh (trái) chúc mừng Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đại diện địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023

Hơn 200 hoạt động sẽ diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2023 do Bộ VHTTDL và tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2023 cùng với các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Nội bật là các chương trình: Lễ hội Ẩm thực quốc tế; Giải đua thuyền Rowing và Canoeing câu lạc bộ toàn quốc; Hội chợ Farm Market; Giải Golf vô địch quốc gia; Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận…

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam nói chung và vùng đất Bình Thuận nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước. Từ đó, tạo cú hích để ngành Du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Anh 3

Đại biểu tham dự sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ VHTTDL, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023, đóng góp những nét vẽ đẹp trên bức tranh đầy màu sắc, sống động và hấp dẫn của ngành Du lịch Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng chung tay góp sức với tâm thế cao nhất; các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm thiết thực nhất đối với các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” - Anh 4

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023

Trong khuôn khổ Lễ công bố đã diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện những nét đặc trưng của con người và vùng đất Bình Thuận. Điểm nhấn là Lễ hội đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023 diễn ra với không khí tưng bừng, náo nhiệt chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Đặc biệt, đúng 0 giờ ngày 1.1.2023, chương trình Chào năm mới được tiếp nối bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút với nhiều sắc màu rực rỡ, đẹp mắt.

Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách du lịch quốc tế gần 88 ngàn lượt, gấp 3,7 lần năm 2021; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 13.680 tỉ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa đã vượt cao so với chỉ tiêu đề ra.

QUẢNG HÀ; ảnh: HỮU TRI

Ý kiến bạn đọc