Mỹ: Gần 1 triệu người đón Năm mới ở Quảng trường Thời đại

VHO- Sự kiện đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân với màn thả quả cầu phalê biểu tượng và nhiều tiết mục đặc sắc khác.

Mỹ: Gần 1 triệu người đón Năm mới ở Quảng trường Thời đại - Anh 1

Chương trình thả quả cầu phalê vào đúng 0h00 ngày 1.1.2023 cũng là hoạt động truyền thống không thể thiếu trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại Quảng trường Thời đại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kênh truyền hình CBS News, ước tính đám đông khoảng gần 1 triệu khán giả đã tập trung ở Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ để xem nghi lễ thả quả cầu phalê đón Năm mới 2023.

Đây là lễ mừng Năm mới không hạn chế đầu tiên kể từ năm 2020.

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, Quảng trường Thời đại chật cứng người vào thời khắc trước giao thừa, nhiều người đợi từ chiều dù trời mưa. Sự kiện đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân với màn thả quả cầu phalê biểu tượng và nhiều tiết mục đặc sắc khác.

Đúng vào thời khắc chuyển sang Năm mới, một quả cầu khổng lồ có đường kính 3,6m và nặng gần 6 tấn được hạ xuống từ trên đỉnh Quảng trường Thời đại. Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Năm mới, có sự tham gia của các ca sỹ và nhóm nhạc nổi tiếng như Chelsea Cutler, JVKE, Jax, Ava Max, J-Hope, Osmani Garcia, New Edition, Sech và Duran Duran.

Trước đó, cảnh sát New York đã công bố các biện pháp chuẩn bị an ninh để đảm bảo lễ đón Năm mới 2023 diễn ra vui vẻ và an toàn. Kế hoạch bao gồm việc hạn chế người và phương tiện ra vào các tuyến phố xung quanh Quảng trường, cũng như kiểm tra những gì mọi người có thể mang theo. Một số đồ vật bị cấm mang vào bao gồm ô, ghế, chăn, balô và túi lớn.

Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố New York, ông Keechant Sewell cho biết hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai ở Quảng trường Thời đại để bảo vệ cho lễ đếm ngược truyền thống, cũng như tiến hành tuần tra trên tất cả các tuyến phố và tàu điện ngầm, trong khi lực lượng cảnh sát chìm trà trộn vào các đám đông để phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc