Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thêm giải thưởng vinh danh các VĐV thể thao Việt Nam

Thứ Tư 04/01/2023 | 19:00 GMT+7

VHO- Chiều nay 4.1 tại TP.HCM, báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã tiến hành buổi họp báo và công bố khởi động Giải Cống hiến 2023. Lần đầu tiên kể từ khi ra đời vào năm 2005, giải thưởng này được mở rộng sang lĩnh vực thể thao để vinh danh những cống hiến của các VĐV thể thao nước nhà.

Từ năm 2023, Giải Âm nhạc Cống hiến - giải thưởng âm nhạc uy tín được xem là “một Grammy của Việt Nam” mở rộng thành Giải thưởng Cống hiến, bao gồm 2 hệ thống giải là: Giải Cống hiến Âm nhạc và Giải Cống hiến Thể thao với Logo và Cup Cống hiến mới

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Giải thưởng Cống hiến 2023

Ông Lê Xuân Thành - Tổng Viên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng cho rằng giải thưởng năm nay mở rộng sang mảng thể thao, vì đó là một lĩnh vực luôn có sức truyền cảm hứng lớn trong xã hội, đang rất cần tinh thần cống hiến, cũng như sự đánh giá công khai, minh bạch, fair-play từ các nhà chuyên môn, công chúng và báo giới. Đây là sự tôn vinh dành cho các cá nhân, tập thể có những thành tích, việc làm, hoạt động đóng góp nổi bật mang tính cống hiến trong các hoạt động thể dục thể thao hàng năm của thể thao Việt Nam đồng thời tạo động lực cho các cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao bằng việc huy động nhiều hơn các nguồn lực xã hội.

Giải Cống hiến Thể thao gồm 3 hạng mục: “Gương mặt thể thao của năm” , “Chiến tích thể thao của năm” và “Gương mặt thể thao trẻ của năm”. Trong đó hạng mục “Gương mặt thể thao của năm” là cá nhân có thành tích hoặc việc làm, hoạt động đóng góp nổi bật, gây ấn tượng tốt và mang tính cống hiến trong các hoạt động thể dục thể thao Việt Nam trong năm. Các cá nhân được đề cử và bầu chọn không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chuyên ngành thể dục thể thao mà là tất cả các đối tượng liên quan, có tham gia vào mọi lĩnh vực đời sống thể dục thể thao nước nhà. Hạng mục này có những tên tuổi nổi bật được đề cử như Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Huy Hoàng (bơi lội), Dương Thuý Vi (Wushu), Vũ Phương Thanh (Marathon), Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay), HLV Mai Đức Chung, HLV Đinh Thế Nam, Huỳnh Như, Văn Quyết, Hoàng Đức (đều của bóng đá).

Ban tổ chức tặng hoa cho các VĐV và nghệ sĩ được đề cử 

Hạng mục “Gương mặt thể thao trẻ của năm” là cá nhân VĐV trẻ có thành tích hoặc việc làm, hoạt động đóng góp nổi bật, gây ấn tượng tốt và mang tính cống hiến trong các hoạt động thể dục thể thao Việt Nam trong năm. Năm đề cử của hạng mục này là Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng (bóng đá), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Tú Tùng (cử tạ) và Phí Thanh Thảo (bắn súng).

Hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” là thành tích thể thao trong năm của cá nhân hoặc tập thể (đội, đội tuyển) mang tính đột phá về mặt chuyên môn, thể hiện sức phát triển mới của thể thao Việt Nam hoặc thành tích thể hiện được những nỗ lực, cố gắng vượt bậc về cả chuyên môn, thể chất, ý chí và tạo được ấn tượng tốt với giới chuyên môn cùng người hâm mộ nước nhà.

"Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất được đề cử ở hạng mục “Gương mặt thể thao của năm”

Trong 3 hạng mục giải thưởng Cống hiến Thể thao, hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” sẽ do Hội đồng bình chọn giải thưởng chọn lựa và quyết định trao giải. Hai hạng mục “Gương mặt thể thao của năm” và “Gương mặt trẻ thể thao của năm” được khởi động bình chọn cho người hâm mộ qua hệ thống Bvote tại Lễ khởi động Giải Cống hiến 2023 trực tuyến tại Hà Nội và TP.HCM (ngày 4.1.2023). Họp báo Công bố top 5 bình chọn trên Bvote tại TP.HCM và mở cổng bình chọn vòng 2 vào ngày 16.2. Sau đó, căn cứ trên kết quả bình chọn vòng 2 trên Bvote, kết hợp cùng kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, để xác định kết quả cuối cùng của 2 hạng mục “Gương mặt thể thao của năm” và “Gương mặt trẻ thể thao của năm”.

Tin, ảnh: VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top