Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023 diễn ra trong 8 ngày

Thứ Năm 05/01/2023 | 14:10 GMT+7

VHO - Ngày 5.1, Sở TT&TT TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023. Lễ hội năm nay diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 19-26.1.2023 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến hết Mùng 5 Tết).

Phố cảnh Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023

Với Chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023 nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc đến người dân, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân và du khách đến thành phố trong dịp Tết đến, Xuân về.

Lễ hội diễn ra từ 17h ngày 19.1 đến 22h ngày 26.1 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến hết Mùng 5 Tết), trên tuyến đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, Quận 1, TP.HCM). Khai mạc lễ hội vào 17h ngày 19.1.

Trên tổng thể nền sách chung, tuyến đường Lê Lợi sẽ được phân bổ theo bố cục ba phần chính. Đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur là triển lãm tư liệu, hình ảnh, các xuất bản phẩm về Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Đảng – Bác Hồ với mùa xuân”; triển lãm hình ảnh tư liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; triển lãm báo Xuân Quý Mão – năm 2023; triển lãm hình ảnh, tư liệu “Kỷ niệm 325 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM (1698-2023)”; triển lãm hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. Đặc biệt là phần triển lãm, trưng bày nghệ thuật sách với các cuốn sách quý, có giá trị và các cuốn sách có bìa sách đẹp, ý nghĩa; trưng bày và giới thiệu những tựa sách hay về kỹ năng sống, văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực cùng các thể loại sách khác… 

Đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ thực hiện trưng bày và giới thiệu không gian sách nói, sách điện tử, thư viện thông minh - xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tuyến đường này còn trưng bày và giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, các tựa sách về chủ đề tương lai của thế giới và phương hướng phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch; các tựa sách về doanh nhân, khởi nghiệp; sách giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số; sách về khoa học, vũ trụ…Cùng với đó là tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, tương tác, sân chơi vui tươi, bổ ích; các chương trình văn hóa, văn nghệ…

Đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến bùng binh Quách Thị Trang là khu gian hàng sách thiếu nhi: với những tựa sách hay, ý nghĩa được chọn lọc và giới thiệu đến bạn đọc, đáp ứng nhu cầu đọc sách của các em thiếu nhi và quý phụ huynh. Bên cạnh đó đây còn tổ chức các khu vui chơi dành cho thiếu nhi, khu vực ra mắt, giới thiệu sách, các hoạt văn nghệ dành cho thiếu nhi…

TÙNG THƯ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top