Tháo gỡ khó khăn của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong quý I

VHO-Trả lời phỏng vấn Văn Hoá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Nguyễn Hồng Minh cho biết, Tổng cục TDTT đang tham mưu trình Bộ VHTTDL đề án khai thác tài sản công để tháo gỡ vướng mắc, giúp Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động.

“Hiện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị tự chủ 100% nên toàn bộ chi phí liên quan đến việc trả lương cho nhân viên, nhân công, duy tu bảo dưỡng công trình, duy trì các hoạt động… đều phải tự chi trả. Trong thời gian thực hiện kết luận của thanh tra Chính phủ, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải tạm dừng nên ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu. Từ 196 nhân viên, người lao động, giờ chỉ còn lại 94 người trong khi Khu thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng công trình thể thao lớn nhất nước. Những khó khăn về kinh phí, nhân lực đã dẫn đến nhiều khó khăn trong việc duy tu, bảo dưỡng công trình”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Tháo gỡ khó khăn của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong quý I - Anh 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình duy trì các hoạt động, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Tổng cục TDTT khẩn trương hoàn thiện đề án để sau khi được phê duyệt, sẽ giúp Khu Liên hợp vượt qua khó khăn. “Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tham mưu trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình quay về tự chủ một phần. Nhằm đảm bảo được nguồn kinh phí dù nhỏ nhưng ổn định cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình, trả lương cho nhân viên, dọn dẹp vệ sinh…”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nói.

Về mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa đẹp như các giải đấu trước, ông Minh cho biết ngoài yếu tố thời tiết khắc nghiệt, từ tháng 12.2022 đến nay, sân vừa tổ chức thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và tổ chức 3 trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia nên mặt sân chưa kịp hồi phục.

Tháo gỡ khó khăn của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong quý I - Anh 2

Những khó khăn của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ dần được tháo gỡ

“Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, sân phải tổ chức nhiều sự kiện mà việc phục hồi cỏ cần có thời gian và sự chăm sóc kỹ lưỡng. Vì vậy mặt sân không đẹp như nhiều giải đấu trước đó. Hiện cả nước cũng chỉ có sân Mỹ Đình là đủ điều kiện thi đấu môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và việc tổ chức thi đấu tại Đại hội đã được lên kế hoạch từ trước, tránh trùng chéo với các lịch thi đấu khác nên không thể thay đổi được. Trước khi diễn ra các trận đấu, giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã kiểm tra và đánh giá sân đủ điều kiện tổ chức các trận đấu tại AFF Cup. Sau đó sân cũng được tiến hành đổ cát, lu phẳng, chăm sóc cỏ để phục vụ cho các trận đấu”, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc