Tuyển Việt Nam hoà Indonesia trên sân khách

VHO- Tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vào chiều nay 6.1 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả khả quan khi giữ chân chủ nhà đội tuyển Indonesia với tỷ số 0-0, qua đó có đôi chút lợi thế ở trận bán kết lượt về diễn ra sau đây 3 ngày.

Tại vòng bảng, cả chủ nhà Indonesia lẫn đội khách Việt Nam đều có 10 điểm sau 4 trận đấu và ghi được 12 bàn thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo không để thủng lưới lần nào và giành ngôi nhất bảng B, trong khi Indonesia ba lần vào lưới nhặt bóng nên để thua Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Điều này cho thấy Indonesia là đối thủ không hề dễ chơi cũng như là thử thách khó khăn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo từ đầu giải, nhất là khi “Những chiến binh sao vàng” phải thi đấu trên sân khách. Cùng với đó, tuyển Việt Nam không được tiếng nói lịch sử ủng hộ khi không thể thắng Indonesia tại AFF Cup trong 26 năm qua.

Tuyển Việt Nam hoà Indonesia trên sân khách - Anh 1

Tuyển Việt Nam (áo trắng) cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được những có hội ăn bàn

Với quyết tấm giành chiến thắng và thay đổi lịch sử đối đầu tại AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mạnh nhất với thủ thành Văn Lâm trong khung gỗ, bộ ba trung vệ là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh, hai cầu thủ đá cánh là Văn Hậu và Văn Thanh, đội trưởng Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải đá ở giữa hỗ trợ cho bộ đôi Văn Đức và Tiến Linh trên hàng công.

Với tính chất quan trọng của trận bán kết, cả chủ nhà Indonesia và đội khách Việt Nam đều nhập cuộc thận trọng, đá chậm, chắc trong 20 phút đầu. Điều này khiến những diễn biến đầu trận không có nhiều tình huống đáng chú ý. Thế nhưng khi vào giữa và cuối hiệp 1, chủ nhà Indonesia bất ngờ tăng tốc, gây sức ép lên khung thành Văn Lâm. Đội bóng “xứ vạn đảo” đã tạo ra những có hội ăn bàn mang lại không ít lo lắng cho người hâm mộ Việt Nam, thế nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi tập trung, đặc biệt sự xuất sắc của Văn Lâm đã giúp tuyển Việt Nam đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Phải nói rằng đây là hiệp đấu khó khăn của tuyển Việt Nam, nếu không chơi tập trung có lẽ đội đã nhận bàn thua.

Tuyển Việt Nam hoà Indonesia trên sân khách - Anh 2

Hoàng Đức (giữa) và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước Indonesia

Trong 20 phút đầu hiệp 2, trận đấu bị ngắt quãng khá nhiều sau những pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội. Khu trung tuyến thực sự nóng bởi những pha tranh chấp của các cầu thủ. Chính vì thế mà không có nhiều những đợt tấn công của 2 đội trong thời gian này. Giữa hiệp 2, HLV Park Hang-seo mới có những sự điều chỉnh khi tung Tuấn Hải, Tấn Tài và Tuấn Anh lần lượt vào thay Tiến Linh, Văn Thanh và Hùng Dũng. Tuyển Indonesia sau đó thi đấu ép sân với đội hình dâng cao và tích cực tranh chấp bóng, tuy nhiên đội chủ nhà không có một pha phối hợp nào thực sự sắc bén để phá được hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Việc có được trận hoà 0-0 trên sân của Indonesia có thể xem là thành công của tuyển Việt Nam. Vào ngày 9.1, trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình và tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế không hề nhỏ khi được thi đấu trên sân nhà và sự cổ động của khán già nhà.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc