Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tuyển Việt Nam đá bán kết lượt về trên sân nhà: Lợi thế nhưng áp lực

Thứ Bảy 07/01/2023 | 10:31 GMT+7

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã có trận 0-0 với chủ nhà đội tuyển Indonesia trên sân khách tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Kết quả này mang lại đôi chút lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi họ sẽ được chơi trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về.

Việc được chơi bóng trên sân đấu quen thuộc là lợi thế cho tuyển Việt Nam trong việc tạo ra sự khác biệt so với trận lượt đi. Sẽ có rất nhiều khán giả Việt Nam tới sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đó là động lực rất lớn để họ thi đấu tốt hơn và hướng đến chiến thắng.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước Indonesia

Thống kê cho thấy, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chưa để thua các đội bóng trong khu vực khi thi đấu tại Mỹ Đình ở AFF Cup. Ở bán kết AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam dù dừng bước trước Indonesia nhưng họ không thua ở Mỹ Đình (hòa 2-2, trước đó ở lượt đi trên sân khac sh thua 1-2). Điều này cho thấy Mỹ Đình là điểm tựa rất lớn cho “Những chiến binh sao vàng” trong việc hướng đến một kết quả có lợi để đi tiếp.

Thi đấu trên sân nhà là lợi thế nhưng đó cũng là áp lực không hề nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng trên sân khách nên việc dù đã đã hòa 0-0 với Indonesia trên sân Bung Karno nhưng đội bóng của HLV Park sẽ phải rất thận trọng trong việc ngăn đối thủ ghi bàn tại Mỹ Đình. Ngoài kết quả thắng lợi, Indonesia vẫn có thể hài lòng với một tỷ số hòa có bàn thắng vừa đủ để giúp họ đi tiếp. Trong khi đó tuyển Việt Nam muốn vào chung kết thì phải thắng hoặc hoà nhau không bàn thắng ở 90 phút chính thức lẫn hiệp phụ và thắng trong loạt luân lưu. Nếu để đối thủ ghi bàn tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng mới đi tiếp.

Thủ thành Văn Lâm đang có phong độ cao

Hàng thủ đang mang đến sự yên tâm cho HLV Park Hang-seo khi tuyển Việt Nam là đội duy nhất tại AFF Cup 2022 chưa để nhận bàn thua nào. Thủ thành Văn Lâm đã có 450 phút giữ sạch lưới tại AFF Cup 2022 và đây cũng là con số kỷ lục của giải đấu. Tất nhiên, Văn Lâm sẽ tiếp tục được kỳ vọng sẽ nối dài thành tích ấn tượng này để giúp tuyển Việt Nam không nhận bàn thua trước Indonesia, qua đó hướng đến một chiến thắng để đi tiếp.

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối mai 9.1 trên sân Mỹ Đình.

VĨNH HY; ảnh: AFF

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top