Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nguyễn Huy Hoàng đoạt cú đúp giải thưởng tại Gala Cúp chiến thắng

Thứ Tư 11/01/2023 | 22:12 GMT+7

VHO-Tối 11.1, Gala Cúp chiến thắng lần thứ 6 nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể xứng đáng nhất của thể thao Việt Nam năm 2022 đã được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTVcab, hệ thống social webthethao.vn.

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thể thao hàng đầu quốc gia do Tổng cục TDTT, Truyền hình Cap Việt Nam và Vietcontent Group tổ chức. Cúp Chiến thắng năm 2022 gồm 11 hạng mục vinh danh với tổng số tiền thưởng lên tới 700 triệu đồng. Trở lại sau hai năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch, Cúp Chiến thắng lần thứ 6 càng ý nghĩa với những thành công của thể thao Việt Nam trong năm qua, nhất là SEA Games 31.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng nhận cú đúp giải thưởng tại Gala Cúp chiến thắng

Tại Lễ trao thưởng, hạng mục "VĐV được yêu mến nhất" đã gọi tên kình như Nguyễn Huy Hoàng. Anh là VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 31 và đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của người hâm mộ. Danh hiệu "VĐV trẻ của năm" đã được nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh và Hoa hậu Ngọc Hân trao cho kình ngư Trần Hưng Nguyên. Kình ngư 19 tuổi đã đoạt 4 HCV tại SEA Games 31.

Nhà báo Hoàng Linh được trao giải thưởng dành cho hình ảnh ấn tượng của năm

Danh hiệu "VĐV người khuyết tật xuất sắc cùa năm" được trao cho VĐV Đỗ Thanh Hải. Vượt qua nhiều khó khan, Thanh Hải đã tập luyện và đoạt 5 HCV ASEAN Para Games, phá 4 kỷ lục cùa Đại hội. Danh hiệu "Đội tuyển của năm" được Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và diễn viên Quách Thu Phương trao cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Nhờ thành tích lần đầu giành vé dự World Cup và lần thứ 7 lên ngôi vô địch SEA Games... thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được vinh dự nhận danh hiệu này. Tại buổi lễ, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn sự đồng hành của người hâm mộ và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.

Nguyễn Thị Oanh đoạt danh hiệu “Nữ VĐV của năm”

Danh hiệu "Đồng đội của năm" được trao cho đội tuyển bơi 4x200m tự do nam. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, Hoàng Quý Phước cho biết, sự cổ vũ cùa người hâm mộ đã giúp đội tuyển bơi đoạt thành tích tốt khi được thi đấu trên sân nhà. Giải thưởng “Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm” được trao cho nhà báo Hoàng Linh – Báo Thể thao&Văn hoá; Giải thành tựu cống hiến trọn đời được trao cho Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I Nguyễn Hồng Minh; danh hiệu “HLV của năm”được trao cho HLV Mai Đức Chung. HLV Park Hang-seo được trao danh hiệu “Chuyên gia nước ngoài của năm”

Đặc biệt danh hiệu “Nam VĐV của năm” đã được trao cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Như thế nhờ thành tích xuất sắc trong năm 2022, Huy Hoàng đã ẵm cú đúp danh hiệu của Gala Cúp chiến thắng. Chia sẻ khi nhận được danh hiệu cao quý này, Huy Hoàng cho biết, anh sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện để làm rạng danh thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế. Danh hiệu “Nữ VĐV của năm” đã được trao cho chân chạy Nguyễn Thị Oanh. Tại SEA Games 31, Oanh đã giành 3 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games.

THU SÂM

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top