HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã để thua tối thiểu trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối nay 16.1 trên sân Thammasat, qua đó giành ngôi á quân giải đấu.

Gặp bất lợi khi để hoà 2-2 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam thi đấu khá áp lực và dù đã rất cố gấng trong suốt 90 phút nhưng “Những chiến binh sao vàng” không thể lật ngược tình thế. Tuyển Thái Lan đã có thêm một trận đấu, bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 24 của đội trưởng Theerathon là quá đủ giúp “Bầy voi chiến” bảo vệ thành công chức vô địch.

HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức - Anh 1

HLV Park Hang-seo nhận hết trách nhiệm về mình

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt về, HLV Park Hang-seo cho biết: “ Thật ra, tôi thấy tôi chưa đủ năng lực, nên kết quả hôm nay không được như ý. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức rồi, đừng phê phán họ, nhất là hôm nay toàn đội phải chịu áp lực khi đá trên sân khách”.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là lần cuối cùng HLV Park Hang-seo đồng hành với bóng đá Việt Nam, tuy vậy chiến lược gia người Hàn và các học trò đã không có cái kết trọn vẹn. HLV Park Hang-seo chúc mừng đối thủ, đồng thời lấy làm tiếc vì không thể giúp Việt Nam vô địch: “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Thái Lan và người đồng nghiệp Mano Polking. Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan để làm quà chia tay người hâm mộ, nhưng tôi không làm được. Tôi rất tiếc vì điều đó".

HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức - Anh 2

Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực

Trước câu hỏi về việc tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan trong tương lai hay không, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Câu hỏi này thật khó trả lời thời điểm này, tôi xin nhường lại cho người sẽ thay thế tôi. Tôi luôn nghĩ tuyển Việt Nam có thể tiếp tục phát triển. Giờ tôi không còn là huấn luyện viên nữa, tôi sẽ theo dõi ĐTQG và U23 Việt Nam với tư cách cổ động viên".

Cho biết về kế hoạch tương lai, ông Park chia sẻ: “Tính cách của tôi là không nghĩ nhiều về chuyện khác khi đang thực hiện công việc. Nhưng giờ đây, AFF Cup đã kết thúc và hợp đồng của tôi cũng khép lại. Tôi sẽ bàn bạc thêm với công ty và gia đình để đưa ra quyết định. Dù ở đâu, tôi cũng chỉ hướng theo bóng đá".

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc