Thừa Thiên Huế: Khen thưởng các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VHO- Chiều ngày 16.1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết Đại hội TDTT các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX- năm 2022. Đồng thời khen thưởng các HLV và VĐV có thành tích xuất sắc.

Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022 có sự tham gia thi đấu, tranh tài của hơn 3.500 VĐV xuất sắc đến từ các địa phương, với 16 môn: Cầu lông, bóng bàn, karate, taekwondo, vovinam, vật, việt dã, bắn nỏ, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bơi, bóng đá, đá cầu, đua ghe, bóng chuyền.

Thừa Thiên Huế: Khen thưởng các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 1

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Sở VHTT Thừa Thiên Huế khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh

Kết quả các môn thi đấu của 11 đoàn đến từ các huyện, thị xã, Thành phố Huế và các cơ quan, ban ngành tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh đã phản ánh thực chất phong trào TDTT của các đơn vị. Trong đó, khối huyện thị, thành phố (khu vực 1) thì TP.Huế giành giải Nhất toàn đoàn, huyện Phú Vang giải Nhì và thị xã Hương Thủy giải Ba. Khu vực 2 các huyện miền núi, huyện Nam Đông giành giải Nhất và khu vực 3 (khối cơ quan, ban ngành) thì Đại học Huế giành giải Nhất.

Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức theo đúng hướng dẫn của Bộ VHTTDL, quan tâm một số môn thể thao truyền thống dân tộc và các môn thể thao hiện đại, tạo được sự phong phú, đa dạng trong các nội dung thi đấu.

Thừa Thiên Huế: Khen thưởng các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 2

Đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các HLV xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành được 39 huy chương, trong đó có 11 HCV, 13 HCB và 15 HCĐ; phá 2 kỷ lục và thiết lập 1 kỷ lục mới tại Đại hội; xếp thứ 21/65 đơn vị tỉnh thành, ngành tham gia Đại hội. Thành tích này vượt xa các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII, VIII và vượt chỉ tiêu được giao tại kỳ Đại hội này.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định tặng Bằng khen cho 56 VĐV và 10 HLV đạt thành tích xuất sắc của đoàn thể thao tỉnh nhà dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX- năm 2022. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX.  

Thừa Thiên Huế: Khen thưởng các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 3

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các VĐV xuất sắc của đoàn thể thao Thừa Thiên Huế dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thời gian tới ngành văn hóa và thể thao, các địa phương cần quan tâm chú trọng phát triển thể thao phong trào; định kỳ tổ chức các giải thể thao mũi nhọn là thế mạnh của địa phương; xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế thể thao phục vụ cho người dân luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh, qua đó phát hiện tài năng thể thao cho tỉnh nhà.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu ngành thể thao và các địa phương đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở tập luyện, tăng cường lực lượng các đội tuyển thể thao có trình độ năng lực cao tiếp tục tham gia các giải thi đấu quốc gia và quốc tế. Rà soát lại đội ngũ VĐV, HLV và một số môn có thế mạnh để có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng; chuẩn bị lực lượng tham gia đạt kết quả cao tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, Sở VHTT cần phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao quốc gia, quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh và con người xứ Huế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc