Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Phú Yên đón gần 95.000 lượt khách du lịch dịp Tết

Thứ Sáu 27/01/2023 | 15:13 GMT+7

VHO - Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phú Yên đã trao hơn 210.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt, từ ngày 22.1 đến ngày 26.1 (tức mùng 1 - 5 Tết Nguyên đán) Phú Yên đón 94.920 lượt khách, với doanh thu ước đạt 132,8 tỉ đồng.

Điểm du lịch Cù lao Mái Nhà tại xã An Hải huyện Tuy An (Phú Yên) hút khách trải nghiệm cắm trại qua đêm

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong dịp đầu năm mới. “Trước ngày 16.1 (tức 25.12 âm lịch), đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, lương, thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động và các đối tượng chính sách trên địa bàn”, ông Đào Mỹ nói.

Đáng khởi sắc hơn, hoạt động du lịch, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn đã tổ chức trang trí khang trang để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân trong dịp Tết. Tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 22.1 đến ngày 26.1 (tức mùng 1 - 5 Tết Nguyên đán) đạt 94.920 lượt khách, trong đó có 510 khách quốc tế và ước đạt doanh thu hoạt động du lịch gần 133 tỉ đồng.

Nhiều điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Phú Yên trang trí bắt mắt để phục vụ nhu cầu du khách trong dịp Tết

Trong khi đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết được đảm bảo. Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên tổ chức ra quân mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm liên quan đến người sử dụng rượu, bia.

Theo ông Đào Mỹ, trong thời gian đến, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo giờ giấc làm việc, hiệu quả công tác ngay từ đầu năm. Tổ chức ra quân và tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top