Trồng cây xanh ở khu di tích Phú Khương, thị xã Đức Phổ

VHO- Sáng ngày 29.1, tại khu di tích Phú Khương, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023.

 

Trồng cây xanh ở khu di tích Phú Khương, thị xã Đức Phổ - Anh 1

 Trồng cây xanh ở khu vực di tích Phú Khương

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh nhấn mạnh, việc trồng, chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ cây xanh là một việc làm quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần chăm sóc, giữ gìn và phát triển các diện tích cây xanh quanh khu vực di chỉ văn hóa Sa Huỳnh nói riêng và trên địa bàn thị xã Đức Phổ nói chung. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023 và chương trình gây quỹ trồng cây xanh, thực hiện đề án 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự đã tiến hành trồng 500 cây bàng vuông và dương liễu tại khu vực di tích Phú Khương, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh nhằm làm đẹp cảnh quan, môi trường và tăng diện tích phủ xanh khu vực đầm An Khê.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc