Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Mùa lễ hội trở lại tưng bừng

Thứ Hai 30/01/2023 | 10:08 GMT+7

VHO- Mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023 đánh dấu sự quay trở lại tưng bừng của loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống dịp đầu năm mới, sau ba mùa gián đoạn do tác động của đại dịch Covid-19. Không ngoài dự đoán, trên khắp mọi nẻo đường lại ghi nhận cảnh tượng “đến hẹn lại lên”, nhiều lễ hội trở nên đông đúc, quá tải…


Đông đảo người dân và du khách dự khai hội gò Đống Đa Xuân Quý Mão

 Ghi nhận lượng khách tăng cao là tại lễ hội chùa Hương. Không chờ đến ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, lượng khách đổ về chùa Hương đã rất đông và liên tục tăng cao trong những ngày sau đó. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, cao điểm là ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng (27.1.2023), lượng khách đổ về di tích lên tới gần 4 vạn, khiến mọi nẻo đường hướng về chùa Thiên Trù, động Hương Tích chật kín.

Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn mở cửa đón khách từ 30 tháng Chạp. Theo BQL di tích, tính đến ngày khai hội, lượng khách đạt khoảng 150.000 người. Lượng khách sau ngày khai hội liên tục đông đúc và đặc biệt tăng cao trong dịp cuối tuần. Anh Nguyễn Thành Trung (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sau hai năm không đi chùa Hương vì dịch bệnh, năm nay gia đình anh đã lên kế hoạch từ sớm. “Chắc nhiều người khác cũng mong muốn được về miền đất Phật để chiêm bái, hành hương nên năm nay, lượng khách đổ về chùa Hương quá đông. Chúng tôi phải di chuyển rất lâu mới tới được chùa Thiên Trù và xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới lên được cáp treo để vào động Hương Tích…”, anh Trung cho biết. Đây là thực tế đã được dự báo từ trước mùa lễ hội. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội chùa Hương năm nay, BTC đã chủ động triển khai các kế hoạch và phương án dự phòng, đặc biệt là những vấn đề nhằm tránh ùn tắc giao thông, bến bãi đỗ xe, phân luồng thuyền đò di chuyển...

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, Trưởng BTC, Lễ hội chùa Hương 2023 có nhiều điểm mới, nổi bật là đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò từ hình thức bán vé truyền thống sang điện tử. Đồng thời, trong mùa lễ hội năm nay, chùa Hương cũng chính thức triển khai hệ thống xe điện với hơn 50 phương tiện phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh của người dân…

Cảnh tượng đông đúc cũng được ghi nhận tại di tích Yên Tử, mặc dù lễ hội Xuân Yên Tử chưa chính thức khai mạc. Theo BQL di tích và rừng quốc gia Yên Tử, lượng du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử tăng mạnh từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chỉ trong 4 ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, di tích đã đón tổng cộng gần 4 vạn du khách, tăng ni, phật tử. Những ngày cuối tuần, lượng khách tăng cao và có thể đông hơn nữa vào ngày khai hội. BQL di tích cũng cho biết, sau 2 năm “lỡ hẹn” với nhân dân và du khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được bắt đầu khai hội vào ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 31.1.2023) tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hóa ẩm thực dân tộc Dao Thanh y dưới chân núi Yên Tử;… Điểm mới của mùa lễ hội Xuân Yên Tử 2023 là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, lễ chúc phúc…, kết hợp với một số tổ chức hình thành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa. “Dự kiến năm nay sẽ có hơn 1 triệu phật tử, nhân dân và khách du lịch về Yên Tử trong thời gian Hội xuân năm 2023”, BTC lễ hội cho biết.

 Dù chưa đến ngày khai hội nhưng những ngày đầu năm mới đã có hàng vạn du khách về Khu di tích Yên Tử

Dự báo sẽ đón lượng khách tăng cao, thậm chí đột biến trong mùa lễ hội năm nay nên công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân và du khách hành hương tại các di tích, lễ hội trọng điểm là yêu cầu quan trọng hàng đầu được các BQL di tích, BTC lễ hội đặt ra. Tại Hội Xuân Yên Tử, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Để mùa lễ hội diễn ra bình an, lành mạnh, mong rằng sẽ có sự chung tay, đồng hành của các tăng ni, phật tử, du khách thập phương; đặc biệt trong việc tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, an ninh trật tự, an toàn trong lễ hội…”. Tại lễ hội chùa Hương, bên cạnh việc đảm bảo hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu của nhân dân tham gia lễ hội, BTC lễ hội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động dịch vụ du lịch, lễ hội, kiên quyết đẩy lùi hiện tượng tiêu cực phát sinh.

Năm nay, theo ghi nhận, các lễ hội như hội Gò Đống Đa, hội Gióng Đền Sóc, lễ hội Tịch Điền… dù thu hút đông du khách nhưng đều diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, không xảy ra những hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp phản cảm. Một số lễ hội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ), chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc)… đều đã được chính quyền địa phương, BTC lễ hội xây dựng và chuẩn bị các phương án kỹ càng, xin ý kiến cơ quan chức năng là Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).

Tại một lễ hội “trọng điểm” trong dịp đầu năm ở phía Bắc là lễ hội Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai ấn mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023 cũng đã sẵn sàng. Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp: “Trong những ngày đầu xuân mới, tuy chưa vào chính lễ Khai ấn Đền Trần nhưng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã đến khu di tích tham quan vãn cảnh, dâng hương cầu mong một năm mới tốt đẹp. Ghi nhận đã có khoảng 170 ngàn lượt khách đến di tích những ngày đầu Xuân Quý Mão và con số này dự kiến tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong dịp khai ấn”. Lễ hội Đền Trần 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 6.2.2023 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng năm Quý Mão) với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; Lễ rước Nước, tế Cá; hoạt động dâng hương, rước Kiệu từ Đền Cố Trạch về Đền Thiên Trường; từ 23 giờ 15 phút ngày 14 tháng Giêng sẽ diễn ra nghi thức Khai ấn. “Không gian lễ hội Đền Trần năm nay khác rất nhiều so với năm 2019 trở về trước, qua 3 năm không tổ chức, du khách cũng sẽ háo hức đi lễ hội. Đặc biệt năm nay lễ Khai ấn diễn ra vào thứ Bảy nên BTC dự báo sẽ có lượng khách rất đông. Vì thế, nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ đã được đặt ra. Theo đó, sẽ có 4 điểm phát ấn, được tổ chức khoa học đảm bảo cho nhân dân vào, ra nhận ấn lộc đầu Xuân. Lượng ấn cũng đã được nhà đền chuẩn bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho du khách xin lộc đầu Xuân…”, ông Nguyễn Đức Bình cho biết.

BTC lễ hội Đền Trần cũng cho biết, lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt, triển khai các phương án đảm bảo an ninh lễ hội. Sẽ có 5 vòng an ninh được thực hiện trong lễ Khai ấn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách thập phương dự lễ hội đầu Xuân.

BẢO NGÂN

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top