Lào Cai: Hơn 38 tỉ đồng chăm lo đời sống đối tượng chính sách dịp Tết

VHO- Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lào Cai, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đã có trên 76.854 suất quà với tổng trị giá hơn 38,11 tỉ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động trên địa bàn Lào Cai, góp phần động viên các gia đình chính sách, người nghèo vươn lên vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, đón một Xuân mới đầm ấm, vui tươi.

Lào Cai: Hơn 38 tỉ đồng chăm lo đời sống đối tượng chính sách dịp Tết - Anh 1

Trao tặng quà cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Tả Thàng, huyện Mường Khương 

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều hoạt động giàu ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được triển khai, nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tập trung tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có công, các đối tượng là hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; các gia đình chính sách, người có công. Tỉnh đã đã trao trên 76.854 suất quà với tổng trị giá hơn 38,11 tỉ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi) từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa, sự ủng hộ của các tố chức, doanh nghiệp để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động trên địa bàn.

Trong đó, quà của Chủ tịch nước tặng 3.619 suất quà cho người có công, người cao tuổi tròn 100 tuổi với tổng trị giá 1,096 tỉ đồng; ngân sách tỉnh tặng 49.791 suất quà, trị giá 25,883 tỉ đồng tặng cho các hộ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cán bộ công nhân viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các đồn biên phòng; 10 xã nghèo trên địa bàn tỉnh…; ngân sách các huyện, thành phố, thị xã và cấp xã tặng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 4.273 suất quà trị giá 1,477 tỉ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và từ nguồn xã hội hóa tặng 19.170 suất quà với trị giá trên 9,650 tỉ đồng.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo ăn Tết. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phối hợp các đơn vị thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc