Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

Thứ Năm 02/02/2023 | 19:59 GMT+7

VHO- Ngày 2.2, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.

Khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Ủy viên Hội đồng chứng minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tây Yên Tử cùng đại diện các bộ, ngành, đại phương cùng đông đảo nhân dân, phật tử và du khách thập phương tham dự.

Đông đảo đại biểu và người dân tham dự Lễ khai mạc

Sẽ tổ chức thường niên Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch

Ngay từ sáng sớm, Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử đã thu hút hàng vạn du khách dự lễ. Điểm nhấn của sự kiện là lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng (Tây Yên Tử) với đoàn rước gồm 108 xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo. Lễ rước đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là Lễ rước theo nghi thức Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Sự kiện này mang ý nghĩa đề cao giá trị tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ. Trong đó, bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" là một trong những tác phẩm quan trọng, thể hiện rõ nhất giá trị đó.

Bắc Giang là vùng đất cổ, ở vị trí giao thoa, chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, giữa hai miền văn hóa Việt cổ và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc. Đặc trưng nổi bật của vùng đất Bắc Giang là có nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với kho tàng di sản văn hóa phong phú và đặc sắc, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu khai mạc

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.237 di tích; trong đó, 5 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt; 94 di tích cấp quốc gia và 620 di tích cấp tỉnh; tiêu biểu là các di tích: Chiến thắng Xương Giang; Khởi nghĩa Yên Thế; An toàn khu II Hiệp Hòa; chùa Vĩnh Nghiêm - Chốn tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nơi lưu giữ 3.050 mộc bản được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chùa Bổ Đà; cây Dã hương nghìn năm tuổi; hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần; suối Mỡ; cao nguyên Đồng Cao, khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ.

Bên cạnh đó, văn hóa dân gian của Bắc Giang có dân ca Quan họ, Ca trù, hát Then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều làng nghề truyền thống được lưu giữ, bảo tồn và phát triển đến ngày nay…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Lễ khai mạc 

Nhằm khai thác tiềm năng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong những nhiệm kỳ gần đây, chủ trương phát triển du lịch đã được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong các nghị quyết chuyên đề, các quy hoạch, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về phát triển du lịch được nâng lên, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống trị trong phát triển du lịch được thể hiện rõ nét hơn; tạo thuận lợi để phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch.

Những năm gần đây, Bắc Giang đã thu hút đầu tư hàng nghìn tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch; tôn tạo, chống xuống cấp tài nguyên du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ du lịch.

Thực hiện lễ khai ấn tại Lễ khai mạc 

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết: “Tỉnh Bắc Giang xác định phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng, hình thành không gian du lịch Tây Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Hiện nay, tỉnh đang phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương thống nhất việc lập Hồ sơ đề cử Quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Di sản khi được công nhận sẽ là điều kiện tốt cho việc thúc đẩy phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực”.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang được hình thành, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tin tưởng Lễ hội Xuân Tây Yên Tử sẽ trở thành ngày hội lịch sử văn hóa tiêu biểu, ngày càng được tổ chức trang trọng, ấn tượng. Đồng thời, trở thành nơi hội tụ tinh hoa và tỏa sáng, là biểu tượng cao đẹp về giá trị lịch sử và văn hóa, thể hiện vẻ đẹp thăng hoa của trí tuệ, đạo đức, cốt cách, bản lĩnh, tâm hồn và niềm tự hào dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường hội nhập và phát triển vươn tới tương lai.

Lãnh đạo Sở VHTTDL, Hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang nhận Kỷ niệm chương và Bằng xác nhận kỷ lục gia "Lễ rước bộ Mộc bản Cư trần lạc đạo phú" có quy mô lớn nhất Việt Nam

Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Sự kiện Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 được tổ chức vào thời điểm quan trọng, làm bàn đạp thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh chóng. Tỉnh Bắc Giang cũng là một trong một số các địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023- Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Thứ trưởng khẳng định rằng, khi nói đến Bắc Giang là nói đến miền đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước, miền đất “phên dậu”, “địa linh nhân kiệt”, luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế của Tổ quốc. Với truyền thống yêu nước, các thế hệ người dân tỉnh Bắc Giang luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng dựng nước.

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử"

“Bắc Giang còn được biết đến là miền đất cổ còn lưu giữ những giá trị văn hóa, di sản phong phú, đa dạng, được thiên nhiên ban tặng những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa; xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt là sản phẩm du lịch độc đáo “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử” gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của các Phật Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để phát huy tối đa tiềm năng, thế lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hoàn thành mục tiêu chấn hưng văn hóa, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng thành tích thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt triển khai, nâng cao nhận thức, đặt văn hóa ngang với kinh tế và chính trị để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Người dân và du khách du xuân Tây Yên Tử ngay sau Lễ khai mạc

Phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị du lịch toàn quốc lần thứ 3. Huy động mọi nguồn lực để thu hút đầu tư phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, có tính đặc trưng cao, góp phần cùng cả nước phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Tại lễ khai hội, Ban tổ chức công bố Quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam "Lễ rước bộ Mộc bản Cư trần lạc đạo phú" quy mô lớn nhất Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã đánh trống, thỉnh chuông khai hội. Sau đó là nghi lễ cầu quốc thái dân an và khai ấn.

Diễn ra từ ngày 1-6.2 tại các huyện Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 dự kiến thu hút khoảng 600.000 lượt khách với có 15 hoạt động chính và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các địa phương trong tỉnh. Trong đó, các lễ hội vùng cao, chợ tình Tân Sơn và hội hát Sloong hao Lục Ngạn; liên hoan hát Văn, hát chầu Văn tỉnh Bắc Giang; khai hội xuân tại chùa Bát Nhã, đền Thần Nông (Lục Nam); Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua (Yên Dũng); Giải Vô địch đẩy gậy - kéo co tỉnh Bắc Giang và Giải chạy marathon chinh phục non thiêng Yên Tử... thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Cùng thời gian này, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử diễn ra lễ khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và khai trương Báo Bắc Giang điện tử phiên bản tiếng Trung Quốc; hội trại văn hóa - du lịch huyện Sơn Động; trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất".

THÚY HÀ; ảnh: BÌNH THUẬN, LỤC NAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top