Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Có quy định sao không xử phạt?

Thứ Sáu 03/02/2023 | 10:44 GMT+7

VHO- Trong dịp đầu xuân Quý Mão, một chị nhân viên vệ sinh môi trường tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng bức xúc kể với người viết: “Từ sáng đến giờ phải luôn tay dọn rác do người dân và du khách “vô tư” vứt ra, nào vỏ bánh, nào túi ni lông, nào vỏ chai nước… họ cứ thế thẳng tay ném xuống sân, vườn di tích, dù đã luôn miệng nhắc nhở “hãy bỏ rác đúng nơi quy định”. Vừa dọn sạch chỗ này thì chỗ kia rác lại ùn lên. Sao họ lại thiếu ý thức thế các bác nhỉ?”.

Tại khu vực Đền Thượng, một nhóm du khách khoảng năm, sáu người ngồi túm tụm dưới một gốc cây, thản nhiên mở xôi, gà, bóc bánh kẹo ra ăn.

 Xong xuôi, họ đứng dậy đi và để lại trên nền sân một đống rác. Không kìm được trước hành vi vô ý thức tại di tích, người viết tiến lại hỏi, “vì sao các bác không gói ghém rác và bỏ vào thùng để đảm bảo vệ sinh?”. Không ai trả lời… họ len lén lẻn vào đám đông đi mất dạng. Dọc Đền Hạ lên Đền Thượng, xuống đến Đền Giếng, những hành vi “hồn nhiên” xả rác vẫn diễn ra liên tục. Còn nhân viên dọn vệ sinh cứ thế nai lưng ra làm. Trò chuyện với một bảo vệ nơi đây, chúng tôi được biết, Ban quản lý thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhờ trên loa đài, thậm chí “bắt tận tay” để nhắc nhở trực tiếp, nhưng vẫn không xuể. Có lẽ, nhiều người cho rằng họ có quyền xả rác, còn các nhân viên môi trường được ăn lương thì cứ thế mà dọn dẹp.

Chúng tôi thắc mắc, “tuyên truyền, nhắc nhở chỉ là biện pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là ở nơi tôn nghiêm như di tích Đền Hùng, quan trọng là phải xử phạt thật nghiêm mới mang tính răn đe, giáo dục”. Anh bảo vệ chia sẻ rất thật: “Đầu năm mới, người dân, du khách đi lễ cầu mong bình an, may mắn nên không nỡ lòng xử phạt! Hơn nữa, cũng không đủ người để làm việc ấy bởi di tích trải trên một không gian, địa hình quá rộng”. Không riêng nơi này, hành vi vứt rác bừa bãi tại các di tích, lễ hội lớn như Chùa Hương, Phủ Dầy... là những hình ảnh thường xuyên bắt gặp. Dù trên biển hiệu, loa phát thanh vẫn ra rả nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bỏ rác đúng nơi quy định, thế nhưng không khí ồn ào của lễ hội, sự chen lấn của đám đông khiến ý thức tối thiểu là giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định đã bị nhiều người bỏ qua.

Hành vi xấu vì kém ý thức này của một bộ phận không nhỏ người tham gia lễ hội cần phải được lên án mạnh mẽ, cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mang lại hiệu quả cao hơn. Chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích, BTC lễ hội phải áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, tránh tình trạng cả nể hay “nói cho qua chuyện”. Cần biết là, mức phạt hành vi làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội, di tích được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (được sửa đổi bởi Khoản 19 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP) như sau: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng quy định; Ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ; Nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm; Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội, di tích…

Một lần nữa, chúng tôi tha thiết đề nghị chính quyền địa phương, BTC lễ hội thực hiện nghiêm quy định này để góp phần bảo vệ, giữ gìn cảnh quan di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top