Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương bị chia điểm

VHO- Dù được chơi trên sân nhà nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm, trong khi B.Bình Dương dẫn trước hai bàn nhưng vẫn bị đương kim á quân Hải Phòng cầm chân.

Tạm gác qua những ồn ào trước giải về vấn đề liên quan đến nhà tài trợ với VPF, HAGL được chơi trận ra quân Night Wolf V.League 1-2023 trên sân Pleiku tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đối thủ “vừa miếng” để đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm tặng người hâm mộ.

HAGL tại mùa giải năm nay mất đi khá nhiều gương mặt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh,… Đội bóng phố Núi hiện tại trông nhiều vào lực lượng cầu thủ trẻ, thi đấu bên cạnh sự dẫn dắt của các gương mặt cũ như Tuấn Anh, Tuấn Linh, Ngọc Quang, Minh Vương,… nên nhìn chung khả năng cạnh tranh các thứ hạng cao của đội bóng này bị đánh giá khá thấp.

Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương bị chia điểm - Anh 1

HAGL (áo trắng) bị chia điểm trên sân nhà. Ảnh: VPF

Trong trận đấu này, HAGL là đội chủ động trong việc kiểm soát bóng, nhờ thế mà họ tạo ra được những cơ hội về phía khung thành của đội khách. Trong hiệp 1, bộ đôi ngoại binh của chủ nhà là Paollo và Brandao đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Hiệp đấu thứ hai, HAGL gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Quang Tuấn, bên cạnh sự thiếu hiệu quả mà các chân sút của chủ sân Pleiku tạo ra, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với việc cầm chân nhau, HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ xếp ở giữa bảng xếp sau khi vòng 1 kết thúc.

Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp B.Bình Dương là cặp đấu khá thú vị. Những ngoại binh từng chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng mùa trước là Moses và Rimario nay đều đã tới B.Bình Dương, qua đó gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội bóng đất Thủ. Ngay ở phút thứ 2, “Vua phá lưới” mùa trước – Rimario đã “gieo sầu” cho đội bóng cũ giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0. Hải Phòng đã thi đấu khá hay sau khi nhận bàn thua sớm nhưng khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng này không tốt. Thậm chí đến phút 77, sự không ăn ý giữa thủ môn Văn Toản và hậu vệ Hải Phòng đã tạo điều kiện cho Rimario ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Rất may cho đội chủ nhà khi hàng thủ đội khách cũng mắc những sai lầm đáng trách ở những phút cuối, điều này giúp cho Herrera và Mbolimbo lần lượt lập công mang lại trận hoà 2-2 đầy quý giá cho Hải Phòng. Với kết quả này, Hải Phòng tiếp B.Bình Dương cũng sẽ xếp ở giữa bảng xếp sau khi vòng 1 kết thúc.

Chiều mai 5.2, trận cầu tâm điểm vòng 1 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy giũa các nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội và Viettel.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc