Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Có một lễ hội lan toả những câu chuyện nhân văn

Thứ Hai 06/02/2023 | 23:09 GMT+7

VHO- Ngày 6.2, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI năm 2023 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức đã được khai mạc với sự tham gia của hơn 1.000 người. Lễ hội Xuân hồng còn được biết đến với những câu chuyện cảm động, nhân văn.

Ngay trong lễ khai mạc, có rất đông sinh viên và người dân Hà Nội đến hiến máu. Vừa rời sân khấu biểu diễn tại lễ khai mạc, ca sĩ, thượng uý Trần Thu Hường, công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân đã đến khu vực hiến máu. Chị chia sẻ: "Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu. Là đại sứ của chương trình hiến máu Hành trình Đỏ, tôi đã đồng hành cùng ban tổ chức tới nhiều tỉnh, thành, vừa biểu diễn vừa hiến máu. Tại Lễ hội Xuân hồng, tôi rất vui khi được chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh". Ca sĩ Thu Hường đã có gần 10 năm gắn bó với các chương trình hiến máu tình nguyện, từ khi còn là sinh viên chị đã hiến máu và khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động vận động, lan toả tinh thần cống hiến trong thanh niên ở nhiều tỉnh, thành.

Ca sĩ Thu Hường đồng hành cùng chương trình và cam kết vận động thêm nhiều người  tham gia hiến máu

Cùng tham gia hiến máu với ca sĩ Thu Hường là hai đồng nghiệp tại Nhà hát ca múa nhạc CAND - diễn viên múa Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Thị Thương. Tính đến nay, anh Hưng đã hiến máu 8 lần và nhiều lần có "duyên" với Lễ hội Xuân hồng. Còn Thương đã đồng hành với chương trình 3 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên cô quyết tâm hiến máu vì những lần trước dù rất muốn nhưng vì sợ kim tiêm nên không dám, còn năm nay cô đã “vượt lên nỗi sợ” để mong đóng góp cho cộng đồng.  

Trong số hơn 1.000 người tham gia hiến máu (đa số là thanh niên) ngay trong ngày khai mạc, người đàn ông trung niên kiên nhẫn chờ đến lượt hiến máu bỗng trở nên nổi bật. Ông là Dương Bá Tuấn, 51 tuổi ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. 2 năm trước, ông Tuấn đưa con trai 14 tuổi đi kiểm tra sức khỏe, khi đó ông còn chưa biết đến hiến máu tình nguyện. Nhưng  sau hơn 2 năm, ông Tuấn và nhiều bậc phụ huynh khác có con điều trị tại đây đã tham gia hiến máu với mong muốn tình trạng thiếu máu được đẩy lùi. “Năm con tôi 14 tuổi cháu mệt, không muốn ăn, đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì được phát hiện ung thư máu và được chuyển về Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để điều trị. Cũng từ đây tôi biết đến hoạt động hiến máu và biết được máu quan trọng như thế nào. Từ đó tôi đã tham gia hiến máu và vận động những người khác cùng tham gia để cứu sống những bệnh nhân như con tôi…”, ông Tuấn chia sẻ.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày khai mạc Lễ hội Xuân hồng - 2023

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI - sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu Xuân, với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” đã được lan tỏa từ những câu chuyện cảm động như vậy, họ không mong điều gì cho bản thân mà đến đây để trao tặng những món quà của sự sống, đó là những bịch máu nghĩa tình. Dự kiến chương trình sẽ tiếp nhận 8.000 đơn vị máu trong 1 tuần tổ chức (từ ngày 6 – 12.2) tại 7 địa điểm khác nhau (Viện, 5 điểm hiến máu cố định và huyện Gia Lâm). PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, từ ngày 1 – 5.2, các ngày hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu. “Tôi thực sự xúc động khi thấy mọi người xếp hàng chờ hiến máu trong trật tự. Lễ hội đã xóa đi quan niệm hiến máu đầu năm là cho đi vận đỏ, thay vào đó đông đảo người dân tham gia hiến máu như một món quà lì xì cho bệnh nhân cần truyền máu… Trước đây, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra trầm trọng tại các bệnh viện. Từ thực trạng đó, Lễ hội Xuân hồng được Bệnh viện tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán đã góp phần khắc phục được tình trạng khan hiếm máu sau Tết; đồng thời hình thành nét đẹp, thói quen hiến máu mỗi dịp đầu Xuân mới”, Giám đốc Viện Huyết học – Truần máu Trung ương cho hay.

Trong tháng 12.2022 và tháng 1.2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 57.000 đơn vị máu, nhờ đó lượng máu dự trữ trước và sau Tết luôn duy trì đạt 12.000 đơn vị, việc chuẩn bị máu cho dịp Tết đã được cải thiện hơn nhiều.  Cùng với Lễ hội Xuân hồng và các lịch hiến máu sắp tới, Viện hoàn toàn có thể đảm bảo việc cung cấp máu phục vụ công tác điều trị tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top