Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Phản hồi loạt bài​​​​​​​ vợ cũ “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh lại kêu cứu: Huyện ủy Mê Linh đề nghị công an xác minh, giải quyết

Thứ Tư 08/02/2023 | 10:29 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ việc chị V.T.L, vợ cũ “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh (thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội) kêu cứu vì anh này có những hành vi bạo hành con trai, đe dọa gia đình chị, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý, Huyện ủy Mê Linh vừa có văn bản gửi Công an huyện Mê Linh đề nghị xác minh, giải quyết.

Văn bản của Huyện ủy Mê Linh gửi Công an huyện Mê Linh đề nghị xác minh, giải quyết vụ việc

 Truyền đạt ý kiến của Thường trực Huyện ủy Mê Linh về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh, văn bản số 1617-CV/HU ngày 6.2 nêu rõ: Báo Văn Hóa Văn Hóa điện tử, cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL đã đăng tải các bài viết Vợ cũ “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh lại kêu cứu, liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh. Về việc này, Thường trực Huyện ủy giao Công an huyện Mê Linh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết theo quy định, có thông tin trả lời báo chí và báo cáo Thường trực Huyện ủy bằng văn bản trước ngày 15.2.2023.

Trước đó, trên Báo Văn Hóa các số 3835 (ra ngày 1.2), số 3836 (ra ngày 3.2), 3837 (ra ngày 6.2) và Văn hóa điện tử đã có bài viết phản ánh chị V.T.L (đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền về việc chồng cũ của chị là “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh bạo hành con trai là cháu T.B (11 tuổi) dẫn đến cháu bị sang chấn tâm lý. Sau khi sự việc xảy ra, cháu phải ra ở với mẹ, không dám đi học vì sợ bố bắt về quê ở huyện Mê Linh (nơi cư trú của bố). Nguyễn Xuân Vinh từng bị dư luận phản ứng dữ dội khi bạo hành vợ (được camera ghi lại) vào năm 2019. Thời điểm đó, TAND quận Thanh Xuân đã ra quyết định chị V.T.L nuôi con gái mới sinh là T.A, Nguyễn Xuân Vinh nuôi con trai T.B (hiện đã được 11 tuổi). Hiện chị V.T.L và gia đình đã gửi đơn tố cáo về hành vi bạo hành trẻ em (xảy ra tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh ngày 27.12.2022) tới Công an xã Kim Hoa; làm đơn khởi kiện giành quyền nuôi con, gồm đầy đủ hồ sơ, minh chứng tới TAND huyện Mê Linh; đơn tố cáo về hành vi hành hung anh trai chị L. xảy ra ngày 28.12.2022 tới Công an phường Phương Liệt, Công an quận Thanh Xuân và Công an TP Hà Nội.

Nhằm bảo vệ con trai, chị V.T.L đã gọi tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ. Sau khi xác minh, Tổng đài 111 đã yêu cầu địa phương tiến hành các biện pháp nhằm bảo vệ cháu T.B. Tuy nhiên, trong thời gian Công an xã Kim Hoa chưa làm việc được với Nguyễn Xuân Vinh thì Vinh tiếp tục nhắn tin đe dọa chị V.T.L và đến tận nhà chị L, hành hung người nhà chị nhằm yêu cầu “trả” con trai.

Cháu T.B được điều trị nội trú sang chấn tâm lý tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo đơn nguyện vọng của cháu T.B, hôm xảy ra sự việc, cháu đi học về, bố đang tập võ, bố đã vứt sách vở của cháu xuống nước, bắt cháu quỳ gần một tiếng và nhiều lần đánh vào đầu cháu, sau đó kéo lên ô tô chở ra Hà Nội với mẹ, từ chối nuôi dưỡng. Từ ngày bố mẹ ly dị, cháu ở với bố, bố thường xuyên vắng nhà, cháu ngủ một mình hoặc ngủ với bác, mẹ mua quà thì bố bắt vứt đi, mẹ muốn thăm cháu thì phải đến trường, mỗi lần khoảng 10 phút…

Về sự việc này, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) khẳng định, hiện nay, pháp luật đã có đầy đủ các hệ thống văn bản để xử lý từ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 130 NĐ/CP có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. “Nghị định đã hướng đến nhiều mục tiêu như các hành vi bạo lực trẻ em ở mức chưa nghiêm trọng thì phải được phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn ngay trước khi quá muộn. Và nếu đúng có hành vi xâm hại trẻ thì có thể xử lý được ngay, không cần chờ đến tổn thương, thương tích ở mức độ hình sự. Khi có sự xử lý kịp thời sẽ bảo vệ được trẻ em, tốt cho các bậc cha mẹ và người gây ra hành vi bạo lực”, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết.

Trao đổi với Văn Hóa ngày 7.2, chị V.T.L cho biết, sáng cùng ngày, Công an huyện Mê Linh đã mời hai mẹ con chị đến làm việc. Ngoài ra, trước đó, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh đã thụ lý vụ án chị kiện giành quyền nuôi con trai. “Khi Tòa án chưa có quyết định thay đổi quyền nuôi con thì tôi và con luôn luôn nơm nớp lo sợ Vinh đến đòi con bất cứ lúc nào. Nếu Vinh chăm sóc, đối xử tốt với con trai tôi thì đã không có việc này xảy ra. Tôi rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết, ngăn chặn hành vi bạo hành trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn và tính mạng cho mẹ con tôi; con tôi được đảm bảo quyền chăm sóc, đi học trong môi trường an toàn”, chị L bày tỏ. 

NHÓM P.V

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top