Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhiều di tích lịch sử bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Thứ Tư 08/02/2023 | 15:26 GMT+7

VHO- Trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6.2 đã làm hư hại các di tích lịch sử quan trọng, bao gồm cả thành phố cổ Aleppo ở tây bắc Syria vốn đã “gặp nguy hiểm” do chiến tranh.

Quang cảnh Lâu đài Gaziantep bị hư hại ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6.2. Ảnh: CNN

Thành phố Aleppo được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1986 và đã nằm trong Danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa kể từ năm 2013 do cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.

“Thiệt hại đáng kể đã được ghi nhận trong tòa thành. Tháp phía tây của bức tường thành cổ đã sụp đổ và một số tòa nhà trong khu chợ đã bị suy yếu,” UNESCO cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số tòa nhà ở thành phố Diyarbakir đã bị sập. Thành phố này là nơi có "Pháo đài Diyarbakir và Cảnh quan Văn hóa Vườn Hevsel" được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới. Đây là một trung tâm quan trọng của các thời kỳ đế chế La Mã, Sassanid, Byzantine, Hồi giáo và Ottoman.

Với sự hợp tác của các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các chuyên gia của UNESCO đang nỗ lực lập một bản kiểm kê chính xác về thiệt hại đối với các địa điểm nằm trong Danh sách Di sản Thế giới.

Ngoài ra, CNN cũng đưa tin thêm nhiều địa điểm văn hóa nằm ngoài danh sách Di sản Thế giới cũng đã bị hư hại. Trong đó có lâu đài Gaziantep, một di tích lịch sử hơn 2000 năm tuổi và là điểm du lịch ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thành cổ ở thành phố cổ Aleppo của Syria bị hư hại trong trận động đất. Ảnh: CNN

Lâu đài Gaziantep khi chưa bị hư hỏng. Ảnh: Adobe Stock

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin: “Một số pháo đài ở phía đông, nam và đông nam của Lâu đài Gaziantep lịch sử ở quận trung tâm Şahinbey đã bị trận động đất phá hủy, các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường”. “Các lan can sắt xung quanh lâu đài nằm rải rác trên vỉa hè xung quanh. Bức tường chắn bên cạnh lâu đài cũng bị sụp đổ. Ở một số pháo đài, người ta quan sát thấy những vết nứt lớn”, báo cáo cho biết.

Tại Syria, Tổng cục Cổ vật và Bảo tàng cũng báo cáo thiệt hại đối với các tòa nhà lịch sử và nhà thờ Hồi giáo ở Tỉnh Hama, chẳng hạn như các vết nứt trên cấu trúc và các bức tường bị sập trong Nhà thờ Hồi giáo Imam Ismail và Lâu đài Shmemis. Lâu đài Al-Marqab, một pháo đài của quân Thập tự chinh gần Baniyas ở phía tây bắc Syria cũng bị thiệt hại, một trong những tháp tròn của lâu đài đã bị sụp đổ.

Tính đến sáng 8.2, số người chết trong trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện ít nhất là 8.764 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.

NGHIÊM THANH (theo CNN)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top