Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn mở rộng năm 2023

VHO-Trong khuôn khổ Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Mão 2023 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc, ngày 4.3 tại Trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng năm 2023.

Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn mở rộng năm 2023 - Anh 1

Một tiết mục tại Liên hoan

Tham dự liên hoan có 29 đoàn, câu lạc bộ hát Văn, hát Chầu văn đến từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Các tiết mục được trình diễn tại Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi các vị anh hùng dân tộc, thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người và truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Diễn ra đến ngày 6.3, Liên hoan cũng là dịp để thành viên các đoàn nghệ thuật, các câu lạc bộ hát Chầu văn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của nghệ thuật hát Văn, hát Chầu văn, góp phần quảng bá giá trị văn hóa du lịch tâm linh của Khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là dịp nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình Hát văn, hát Chầu văn trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân trong việc bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn mở rộng năm 2023 - Anh 2

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng ngời di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh” tái hiện những dấu mốc và sự kiện nổi bật trong 8 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc và tình cảm của Người đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ảnh: Trà Hương

Cũng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2.3.1963 – 2.3.2023), trước đó, tối 2.3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sáng ngời di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã tái hiện những dấu mốc và sự kiện nổi bật trong 8 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc; những tình cảm, sự quan tâm, yêu thương của Bác đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần lan tỏa tư tưởng, giá trị đạo đức, nhân văn, phong cách Hồ Chí Minh tới mọi tầng lớp nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh như lời Bác Hồ từng căn dặn khi Người về thăm Vĩnh Phúc: “...Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta...”.

MẠC TUYÊN

Ý kiến bạn đọc