Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

VHO-Sáng 19.3, sau chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và hàng trăm cán bộ, HLV, VĐV cùng đông đảo người dân thủ đô đã tham gia lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân nhằm hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giai đoạn 2021-2030.

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 1

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các đại biểu tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

Được tổ chức từ năm 2015 với tên gọi “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, Ngày chạy đã được các tỉnh, thành tổ chức trên quy mô toàn quốc, định kỳ vào tháng 3 hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 3

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (hàng hai, thứ hai từ trái sang) tham gia Ngày chạy

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 4

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 5

Đông đảo người dân, VĐV, HLV tham gia chạy hưởng ứng

Ngày chạy nhằm tạo nên một bầu không khí luyện tập thể dục thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực trong đông đảo quần chúng nhân dân. Từ đó xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường văn hoá văn minh từ các thôn, bản tới phố phường, thành thị. Ngày chạy thường nhận được sự tham gia hưởng ứng  của 63 tỉnh, thành, tạo nên khí thế tập luyện thể dục thể thao sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân - Anh 6

Các hoạt động cổ vũ cho Ngày chạy

Tại lễ phát động vào sáng 19.3, tại Hà Nội, đã có hàng trăm VĐV, HLV, người dân thủ đô hào hứng tham gia, theo lộ trình: Trước cửa Nhà hát Lớn - phố Lý Thái Tổ - trước cửa Ngân hàng Nhà nước - phố Ngô Quyền - phố Tràng Tiền - Trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc