Phát động Cuộc thi Robot thế giới Robotacon WRO 2023

VHO - Ngày 14.4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Robot thế giới Robotacon WRO 2023 với chủ đề "Gắn kết toàn cầu". Cuộc thi do Đại sứ quán Đan Mạch và công ty Cổ phần Việt Tinh Anh –LEGO® Education đồng phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ phát động có đại diện của Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Đan Mạch, Sở GD&ĐT tạo thành phố Hà Nội, Sở GD&  của các tỉnh thành khu vực miền Bắc và nhiều đại diện của các đơn vị trường công lập, dân lập và quốc tế tại Hà Nội và tỉnh thành lân cận.

Phát động Cuộc thi Robot thế giới Robotacon WRO 2023 - Anh 1

Các đại biểu tham dự Lễ phát động 

WRO – World Robot Olympiad là một trong các cuộc thi uy tín và quy mô lớn nhất toàn cầu dành cho thanh thiếu niên từ 6 đến 19 tuổi và là cơ hội để học sinh các nước thể hiện năng lực tư duy, giải  quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về Robot cũng như sáng tạo các dự án.

Năm nay, cuộc thi sẽ được chia bảng thi đấu với các chủ đề đang được quan tâm trên thế giới và Việt Nam như bảo tồn sinh vật biển, cơ sở hạ tầng dưới nước, tự động hóa cảng biển, v.v.

Tại lễ phát động cuộc thi, đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz bày tỏ: "Tôi rất tự hào khi Đại sứ quán Đan Mạch là một trong các đơn vị đồng tổ chức ROBOTACON WRO 2023, một cuộc thi khoa học công nghệ và giáo dục uy tín và quy mô lớn nhất Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Tôi tin rằng đây sẽ là một sân chơi thú vị, góp phần rèn luyện cho các bạn trẻ Việt Nam các kỹ năng cần thiết của thế kỷ XXI như tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và làm chủ công nghệ. Cuộc thi cũng tạo cơ hội cho các em học sinh phát minh và khám phá, góp phần vun trồng một thế hệ sẵn sàng đối mặt và giải quyết các vấn đề và thách thức của tương lai’.

Phát động Cuộc thi Robot thế giới Robotacon WRO 2023 - Anh 2

Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam ấn nút phát động Cuộc thi

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán (Mathematics) để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Khi thực hiện giáo dục STEM, tích hợp thêm yếu tố nghệ thuật, nhân văn (Art) nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả của giáo dục thực hành, hợp tác theo nhiều cách khác nhau để thúc đẩy tính sáng tạo, thẩm mỹ, trí tò mò và sự thấu cảm của học sinh (thực hiện giáo dục STEAM).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, với chương trình giáo dục phổ thông hiện tại, STEAM Robotics có thể đáp ứng cho các em học sinh từ lớp 1 - 12. Đây là nội dung quan trọng đối với học sinh trong thời đại công nghệ phát triển 4.0 hiện nay, các em phải được làm quen dần với những ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất.

Trong khi đó, bà Đặng Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, đơn vị giữ bản quyền cuộc thi ROBOCON WRO tại Việt Nam, đã bày tỏ sự vui mừng khi cuộc thi năm nay lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc. “Với việc được mở rộng tổ chức trên toàn quốc năm nay, cuộc thi chắc chắn sẽ tăng cơ hội tuyển chọn thêm nhiều đội và cá nhân xuất sắc của Việt Nam trong lĩnh vực robotics. Cùng với LEGO® Education, Công ty Việt Tinh Anh luôn nỗ lực thiết kế các gói giải pháp giáo dục STEAM từ mầm non đến trung học, phù hợp với nhu cầu khác nhau của các tổ chức giáo dục. Chúng tôi tin rằng phương pháp giáo dục đề cao vai trò của các bài học thực hành sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn, nắm bắt nhanh và ghi nhớ lâu những kiến thức học được”, bà Ngọc chia sẻ.

Phát động Cuộc thi Robot thế giới Robotacon WRO 2023 - Anh 3

Cuộc thi Robot thế giới dành cho thanh thiếu niên từ 6-19 tuổi

Năm nay, cuộc thi ROBOCON WRO sẽ có 2 vòng loại: vòng loại miền Nam tại TP. HCM với dự kiến 300 đội thi và vòng loại miền Bắc tại Hải Phòng với dự kiến 200 đội thi.

Vòng chung kết để tìm ra các đội và thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới ở Panama sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8.2023. Tại lễ phát động cuộc thi sáng nay, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực trưng bày và triển lãm mô hình học trải nghiêm STEAM Robot LEGO® Education để các đại biểu có thể trực tiếp trải nghiệm STEAM Robot với các thiết bị và công cụ của LEGO và có hướng dẫn của các chuyên gia công ty Việt Tinh Anh – LEGO Education.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc