Đại học TDTT Đà Nẵng tích cực triển khai phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS cho sinh viên

VHO-Tối 17.4, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức “Hội thi tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS cho sinh viên năm 2023”.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, đại diện lực lượng công an thành phố, công an địa phương, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (CATP Đà Nẵng), lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP… Hội thi nhằm xây dựng môi trường sư phạm không có ma túy, tệ nạn xã hội,  nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức, sinh viên, vận động viên của Nhà trường về hiểm họa, tác hại của ma túy, HIV/AIDS, hình thành các kỹ năng cần thiết trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, đồng thời góp phần thực hiện thành công chương trình “5 không” của thành phố Đà Nẵng.

Đại học TDTT Đà Nẵng tích cực triển khai phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS cho sinh viên - Anh 1

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Hội thi Phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho sinh viên

Hội thi gồm có 5 đội, tham gia các vòng thi: Thi chào hỏi; Thi trắc nghiệm; Thi hùng biện; Tuyên truyền (diễn hài kịch). Ngoài ra còn có phần thi không kém phần hấp dẫn và được đông đảo các bạn sinh viên hưởng ứng tham gia là phần thi dành cho khán giả. 

BTC cũng khuyến khích các Đội thi trình bày dưới hình thức sân khấu hóa, như sử dụng thơ ca, hò, vè, các làn điệu dân ca để tăng phần sinh động, hấp dẫn. Với hình thức thi sáng tạo, phong phú, các đội thi xuất sắc trải qua các phần thi và được sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả, các tiểu phẩm trong Hội thi do chính các sinh viên dàn dựng, biểu diễn mang nội dung sâu sắc, có ý nghĩa tuyên truyền hiệu quả, đi vào lòng người, như tiểu phẩm Cái chết trắng, Trở về, HIV - AIDS phá hoại tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam, Từ nhận thức đến hành động, Vượt lên nghịch cảnh.

Đồng hành cùng sinh viên Nhà trường trong công cuộc phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tại Hội thi, các sinh viên đã được nghe bác sĩ Chuyên khoa 1 Đoàn Kim Liên - Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS và quản lý điều trị nghiện chất ma túy truyền đạt và chia sẻ chủ đề “Dự phòng trước phơi nhiễm HIV”; Ths Lê Quang Minh chia sẻ chủ đề “Tự xét nghiệm HIV online”. Qua Hội thi đã nâng cao nhận thức cho sinh viên trước tác hại của ma túy, HIV/AIDS đối với cuộc sống, sinh hoạt để chủ động phòng tránh, định hướng cho các bạn trẻ có lối sống đẹp, có ích. Đồng thời tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để tuyên truyền cho gia đình và mọi người tránh xa tệ nạn ma túy HIV/AIDS.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc