Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu thứ ba tại Nhật Bản

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba gặp trường ĐH Thể dục Thể thao Osaka trong chuyên tập huấn Nhật Bản vào ngày 26.4 tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho trận đấu này, đội đã có buổi tập cường độ cao vào chiều 24.4.

Buổi tập của HLV Mai Đức Chung và các học trò diễn ra trên nền nhiệt độ trung bình 15 độ C. Do vậy, ban huấn luyện cho các vận động viên khởi động kỹ, làm ấm người trước khi bắt đầu bài tập. Nhìn chung, tinh thần và sức khoẻ của toàn đội đều ổn định, các cầu thủ bị chấn thương đều đang phục hồi tốt.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu thứ ba tại Nhật Bản - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam đã có những trận giao hữu bổ ích

Trước đó tuyển nữ Việt Nam đã thắng Đại học Thể dục Thể thao Biwaco Seikei 4-0 và thua CLB nữ Cerezo Osaka 0-2.Tuyển nữ Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện tại Osaka (Nhật Bản) và sẽ có trận giao hữu cuối cùng lúc 18h30 ngày 26.4 (giờ địa phương). Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung lần này là đội bóng nữ đến từ trường ĐH Thể dục Thể thao Osaka, hiện đang xếp thứ nhất tại Giải hạng nhất bóng đá nữ sinh viên Kansai. Đội bóng này cũng là đội bóng sinh viên có thành tích tốt tại giải Vô địch quốc gia bóng đá nữ sinh viên toàn quốc do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tổ chức với 3 lần vô địch, 3 lần á quân và thường xuyên nằm trong Top 3 đội bóng xuất sắc nhất. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để các cầu thủ thể hiện khả năng của mình trước khi HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đưa ra quyết định về danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào đầu tháng 5 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu thứ ba tại Nhật Bản - Anh 2

Thủ thành Kim Thanh

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh thể hiện quyết tâm tại SEA Games 32. “Mục tiêu của tôi và toàn đội là bảo vệ tấm HCV SEA Games. Trong bảng đấu sắp tới có đội Philippines thường chơi bóng bổng nên trong đợt tập huấn lần này, ngoài ra thì Thái Lan cũng là một đối thủ cần chú ý với nhiều cầu thủ to cao và thường chơi bóng bổng cùng với đánh trung lộ”.

“Trước đó, tôi bị chấn thương nên không thể thi đấu các trận tại Vòng loại thứ nhất Olympic ở Nepal, vì thế trong đợt tập huấn lần này, tôi sẽ tập trung cải thiện kỹ chiến thuật và phản xạ nhiều hơn, rèn luyện thêm về bóng bổng và chơi chân. Những trận giao hữu vừa qua, các đội bạn đều có kỹ thuật tốt, thi đấu theo từng khối, đập nhả nhanh”.

NGỌC LÝ, ảnh: VFF

 

Ý kiến bạn đọc