Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mãn nhãn với hàng nghìn đóa hồng trong Lễ hội Hoa hồng Sa Pa

Thứ Năm 27/04/2023 | 19:43 GMT+7

VHO- Lễ hội hoa hồng quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức diễn ra tại Sa Pa từ ngày 27.4 đến 30.5, với hàng triệu đoá hồng ẩn hiện trong mây và rất nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật đậm bản sắc văn hoá Tây Bắc khiến du khách thích thú.

Sáng 27.4, hàng ngàn du khách đã đổ về Sa Pa để tham dự chương trình khai mạc Lễ hội Hoa hồng lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố trong mây. Là một đặc sản của du lịch Sa Pa mỗi độ đón hè về, Lễ hội Hoa hồng được tổ chức tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam trải dài trên diện tích 50.000 m2, thuộc quần thể nhà ga đi cáp treo tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Tại đây có đến 300.000 gốc hồng với hàng triệu đoá hồng từ 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sa Pa đến hồng nhập ngoại.

Tại vườn hồng là cả một biển hoa hồng với đủ sắc màu, đủ chủng loại ngập tràn ở khắp các lối đi, nào là Juliet vàng kiêu sa, Black Baccarat và Rouge Royale đỏ nhung, Spirit of Freedom hồng phớt đến Society tím biếc, được mệnh danh là nữ hoàng huyền bí… Đặc biệt du khách vô cùng yêu thích những cổng vòm rợp sắc hồng, được kết bằng những giàn hồng leo "đặc sản" của Sa Pa, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ và lãng mạn như trong khu vườn cổ tích. 

Chú thích ảnhMở đầu cho khai mạc Lễ hội hoa hồng là phần lễ trang nghiêm Vạn hoa dâng Phật, dâng hoa từ thung lũng hoa hồng, hướng về Đại Tượng Phật A Di Đà trên đỉnh thiêng Fansipan ẩn hiện trong mây. Sự kiện có sự tham dự của 3 thượng tọa, đoàn rước của 230 bậc tăng ni lão thành cùng 12 nam thanh nữ tú trong trang phục 6 dân tộc tại Sa Pa. Hàng trăm bông hoa tươi đủ sắc màu được kết thành những lẵng, mâm hoa lộng lẫy, được đoàn trang trọng làm lễ tại Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, rồi trang trọng, thành kính dâng lên Đại Tượng Phật và Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Hành trình từ ga cáp treo tới đỉnh thiêng Fansipan phải đi qua 600 bậc đá dốc, song trên môi ai cũng nở nụ cười an nhiên, một lòng hướng Phật.

Chú thích ảnh

Phần hội  được tổ chức tại thung lũng hoa hồng, với một loạt các chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo là đặc sản của văn hoá Tây Bắc đã được trình diễn phục vụ du khách. Những màn trình diễn được du khách đón nhận hứng khởi nhất phải kể đến như biểu diễn thời trang bằng hoa hồng kết hợp múa xòe hoa tại sân khấu và vòng quanh nhà ga đi cáp treo, trích đoạn đám cưới người Dao. 

Chị Phạm Thị Hoà, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Năm ngoái tôi đã từng lên Sapa tham dự Lễ hội Hoa hồng, thực sự quá hoành tráng và lãng mạn. Năm nay, tôi còn bất ngờ hơn khi quy mô lễ hội lớn hơn, nhiều loại hoa hồng quý hiếm hơn, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn hơn. Cứ như là đi lạc vào xứ sở thần tiên vậy”. 

Chú thích ảnh

Trong khuôn khổ lễ hội hoa hồng, không gian Văn hóa Tây Bắc tại quần thể Nhà ga đi cáp treo Fansipan chính thức được khánh thành, với những ngôi nhà cổ được mang về từ các bản làng ở Sa Pa, cùng tinh hoa ẩm thực, sản phẩm thủ công cùng những điệu hát, điệu múa đặc trưng của 5 dân tộc anh em đang sinh sống tại Sa Pa. Trong lễ khánh thành, 500 người dân, nghệ nhân từ các dân tộc Sa Pa và Lai Châu đã mang đến màn trình diễn hết sức ấn tượng với màn đồng diễn  m vang trống hội, liên khúc Ính Lả ơi và múa xòe.

Chú thích ảnh

Chưa vơi những niềm vui và ấn tượng trước lễ hội, nhiều du khách hào hứng hoà vào không khí lễ hội sôi động với màn diễu hành đường phố “Mộng mị Sa Pa” tại trung tâm thị trấn trong 3 ngày 27-29.4 trong khung giờ cố định từ 9h30-11h buổi sáng và 14-17h chiều. Màn diễu hành được thực hiện bởi 750 diễn viên là nghệ nhân dân gian và người dân Sa Pa cùng 34 chiếc xe trang trí lộng lẫy bằng hoa hồng của khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Tất cả diễn viên đều xuất hiện trong trang phục truyền thống của dân tộc mình như người Lự, người Lào, người Dao, người Giáy… đồng thời biểu diễn những tiết mục đặc trưng nhất của mình như múa khèn người Mông, múa quạt và múa cây trúc của người Giáy, tạo nên một không gian lễ hội vô cùng hứng khởi và đậm sắc màu Tây Bắc. 

Chú thích ảnh

Anh Phạm Thắng – Hải Phòng chia sẻ: “Tôi đã đi Sa Pa 2 lần nhưng mỗi lần lên đây cũng chỉ chủ yếu đi lên Fansipan và ở trung tâm thị trấn, nên quả thực chưa trải nghiệm đủ văn hoá Tây Bắc. Năm nay, chỉ cần đi dạo một vòng quanh Lễ hội Hoa hồng và xem các màn trình diễn của bà con dân tộc là có thể hiểu được khá rõ về nét văn hoá vùng cao vô cùng độc đáo này”.

Chú thích ảnh

Không chỉ hấp dẫn du khách với Lễ hội Hoa Hồng, một loạt các sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa hè năm nay như Lễ hội đền Mẫu Thượng, mùa giải Vó ngựa trên mây cùng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá đến 50% từ các khách sạn, hãng xe, nhà hàng… nhằm tri ân du khách nhân dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Riêng Sun World Fansipan Legend giảm 120.000đ/vé cho du khách, đặc biệt khách 6 tỉnh Tây Bắc, và Phú Thọ, Vĩnh Phúc chỉ phải mua vé cáp treo với giá 300.000đ/vé. Với khí hậu mát mẻ, nhiều lễ hội độc đáo và các chính sách ưu đãi hấp dẫn, Sa Pa hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu miền Bắc dịp 30.4 và mùa hè năm nay.

H.HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top