Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Cần Thơ

VHO - Ngày 27.4, UBND TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc", trao học bổng cho học sinh nghèo và quà đến người dân khó khăn tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Khánh thành

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện nghi thức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc"

Đến dự chương trình có ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ban, ngành tại địa phương.

Khánh thành

Các đại biểu tham quan "Đường cờ Tổ quốc" được thực hiện trên địa bàn huyện Phong Điền

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (giai đoạn 2 mang tên "Tự hào cờ Tổ quốc") được Báo Người Lao Động phát động, thực hiện từ ngày 1.6.2019 tại tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, trải qua gần 4 năm, chương trình đã mở rộng ra phạm vi toàn quốc. 

Khánh thành

"Đường cờ Tổ quốc" tại TP Cần Thơ là công trình nhân dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đến thời điểm này, chương trình đã trao tặng và ký kết trao tặng tổng cộng trên 1,6 triệu lá cờ Tổ quốc. Ngoài cờ Tổ quốc, chương trình còn tặng trang thiết bị y tế, dụng cụ sơ cấp cứu trên biển, phao cứu sinh… cho ngư dân tại 28/28 tỉnh, thành có biển; tặng ảnh Bác Hồ, các phần quà cho chiến sĩ biên phòng và đồng bào sống dọc biên giới 25/25 tỉnh có đường biên giới trên bộ. Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với nhiều địa phương xây dựng công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại 25 tỉnh, thành. Tại TP.HCM, đến nay đã có hơn 100 "Đường cờ Tổ quốc" được xây dựng.

Khánh thành

"Đường cờ Tổ quốc" tại TP Cần Thơ là công trình nhân dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2023) và kỷ niệm 25 năm thành lập VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL.

"Đường cờ Tổ quốc" tại TP Cần Thơ dài khoảng 8 km với 500 trụ cờ, đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Công trình có tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó Báo Người Lao Động tài trợ 10.000 lá cờ - tương đương 500 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương cân đối. Đây là đường cờ dài thứ 2 trong các công trình "Đường cờ Tổ quốc". Trước đó, Báo Người Lao Động đã khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 10 km tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khánh thành

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao học bổng cho học sinh

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 suất "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", mỗi suất 1 triệu đồng; đồng thời tặng 100 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng, cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Phong Điền.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc