Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chính thức đưa nhà ga T2 sân bay Phú Bài vào khai thác

Thứ Sáu 28/04/2023 | 13:13 GMT+7

VHO- Ngày 28.4, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đưa vào hoạt động nhà ga T2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động từ ngày 28.4

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư 2.250 tỉ đồng. Công trình có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2, với thiết kế 2 cao trình, 3 tầng (gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2) cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện tích chất lượng cao.

Công trình có kiến trúc độc đáo với ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự, đặc biệt hệ mái của công trình mang dáng dấp kiểu cung đình xưa, phát huy nét đặc thù văn hóa Huế với phong cách hiện đại. Qua đó, tạo ấn tượng cho du khách khi đến/đi từ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất 5 triệu hành khách/năm, gồm 4 triệu khách quốc nội và 1 triệu khách quốc tế. Đồng thời, đảm bảo phục vụ cùng lúc 2.500 hành khách vào giờ cao điểm. 

Khu vực làm thủ tục và sảnh đi quốc nội tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là nhà ga đầu tiên của ACV ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, như: Hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không; hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý của mình; hệ thống phát thanh tự động ứng dụng Al để phát thanh tìm kiếm theo tên hành khách; triển khai hệ thống ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, nhận diện khuôn mặt…

Việc đưa vào hoạt động nhà ga T2 trước thềm dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỳ lễ 30.4 và 1.5 kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng cao. Đây cũng là dịp địa phương tổ chức tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 (diễn ra từ 28.4 đến 5.5).

Hành khách chuẩn bị vào cửa lên máy bay tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Hiện nay, sân bay Phú Bài gần như chỉ phục vụ các chuyến bay quốc nội, ngoại trừ một số chuyến bay charter. Để khai thác hiệu quả công trình nhà ga T2, thu hút nguồn khách đến Huế bằng đường hàng không, nhiều đơn vị lữ hành và các doanh nghiệp du lịch cũng đề xuất UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với ACV để kiến nghị tăng tần suất các chuyến bay đối với các đường bay đang khai thác đồng thời mở thêm các đường bay mới (cả nội địa và quốc tế).

Được biết, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang làm việc với các đơn vị có liên quan, các công ty lữ hành, các hãng hàng không (như Vietjet, Viettravel Airlines…) để quảng bá, xúc tiến việc mở các đường bay mới, trong đó có các đường bay quốc tế.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top