Trình danh sách thay thế lãnh đội Cờ tướng dự SEA Games 32

VHO- Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) vừa có công văn trình lãnh đạo Bộ VHTTDL xem xét về việc thay thế lãnh đội đội Cờ tướng dự SEA Games 32. Theo đó ông Tô Quốc Khanh được đề nghị thay bằng ông Nguyễn Minh Thắng.

Thời gian vừa qua, danh sách đội tuyển Cờ tướng dự SEA Games 32 đã gây nên nhiều tranh cãi. Trong thành phần đội tuyển Cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32 có ông Tô Quốc Khanh – chuyên viên phụ trách môn Cờ tướng – Tổng cục TDTT giữ vai trò lãnh đội. Trả lời phỏng vấn Văn Hoá về việc này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết, ông Tô Quốc Khanh – chuyên viên phụ trách bộ môn Cờ tướng thuộc Tổng cục TDTT tham mưu chưa đầy đủ về tuyển chọn nhân sự đội tuyển Cờ tướng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Sự việc đã gây hiểu lầm, bức xúc với giới chuyên môn, người hâm mộ môn Cờ tướng trong cả nước.

Trình danh sách thay thế lãnh đội Cờ tướng dự SEA Games 32 - Anh 1

Thi đấu Cờ tướng tại SEA Games 31. Ảnh: Hữu Bình

Ngay khi có dư luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II Ngô Ích Quân đã vào TP. HCM họp với Ban huấn luyện đội tuyển Cờ tướng Việt Nam và trao đổi chuyên môn với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. “Lãnh đạo Tổng cục TDTT thống nhất thay vị trí lãnh đội của đồng chí Tô Quốc Khanh bằng đồng chí Nguyễn Minh Thắng – phụ trách môn Cờ Tổng cục TDTT. Về thành phần đội tuyển Cờ tướng, để ổn định tư tưởng và tâm lý thi đấu cho các VĐV, lãnh đạo Vụ đã xin ý kiến chuyên môn từ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và thống nhất giữ nguyên ban huấn luyện và các VĐV. Hiện Tổng cục TDTT đang trình xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Bộ VHTTDL”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết.

Trước đó ngày 28.4, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã có công văn gửi Tổng cục TDTT, Vụ thể thao thành tích cao II. Nội dung công văn nêu rõ, ngày 3.3.2023 Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã có công văn số 14/CV-LĐCTVN về việc giới thiệu HLV, VĐV để Tổng cục TDTT xem xét quyết định thành lập đội tuyển Cờ tướng quốc gia; nhưng trong quyết định thành lập đội tuyển Cờ tướng tham gia SEA Games 32 có nhiều điểm không tương đồng, tạo nên dư luận xấu. Tuy nhiên, để ổn định tư tưởng, tâm lý giúp VĐV tập trung thi đấu đạt thành tích theo chỉ tiêu đã được giao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đề nghị giữ nguyên danh sách HLV, VĐV đã được phê duyệt trong Quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 của Bộ VHTTDL.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc