Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Sôi nổi giải Marathon Quảng Ngãi - Cup BSR 2023

Chủ Nhật 07/05/2023 | 13:28 GMT+7

VHO- Sáng ngày 7.5, 2.000 VĐV đã tập trung tại khu vực Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi) tham gia giải Marathon Quảng Ngãi- Cup BSR 2023.

2.000 VĐV tham gia giải Marathon Quảng Ngãi- Cup BSR 2023

Đúng 4 giờ sáng, cự ly 21km được khởi tranh. Cự ly này có 400 VĐV tranh tài, trong đó có nhiều VĐV top đầu như Phạm Thị Bình, Lý Nhân Tín... Đối với cự ly 10km xuất phát 4 giờ 30 phút và cự 5km bắt đầu lúc 5 giờ. Đây là hai cự ly thu hút đông VĐV tham gia. 

Cung đường chạy của VĐV

Điểm xuất phát và về đích ở quảng trường Phạm Văn Đồng trên đường cùng tên. Từ trên cao có thể nhìn thấy quảng trường, cầu Trà Khúc và dòng sông Trà Khúc, núi Thiên Ấn (phải). Rất đông người dân có mặt hai bên cổng xuất phát, hân hoan cổ vũ tinh thần cho các VĐV. Trên mỗi chặng đua, các VĐV tranh tài gay cấn, bám đuổi nhau quyết liệt. 
Vận động viên Phạm Thị Bình, đơn vị Quảng Ngãi, với biệt danh “nữ hoàng chân đất”, từng vô địch marathon SEA Games  27 chia sẻ: “Tuy đã tham gia nhiều giải marathon, nhưng thi đấu trên cung đường chạy quê hương mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi cùng nhiều anh chị em runner Quảng Ngãi vô cùng háo hức, tự hào sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng quê hương cũng có một giải đấu quy mô nhất từ trước tới nay”.

Các VĐV tranh tài gay cấn, bám đuổi nhau quyết liệt

Tại giải lần này, “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình đã đáp lại kỳ vọng người hâm mộ khi vô địch marathon nữ, cự ly 21km. Cùng với Phạm Thị Bình, runner Huỳnh Tấn Tiến đơn vị Quảng Ngãi cũng đã xuất sắc vô địch cự ly 10km, nội dung nam, với thành tích 35 phút 22 giây. Anh Tiến cho hay, thời tiết khá nắng nóng là thách thức không nhỏ đối với mỗi runner, nhưng anh đã nỗ lực hết mình để có thể đạt thành tích cao nhất. Anh Tiến hy vọng, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có thêm nhiều giải chạy marathon quy mô để các vận động viên có điều kiện tham gia thường xuyên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao giải cho các VĐV

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất chung cuộc cự ly 21km thuộc về vận động viên Lý Nhân Tín, số BIB 80151 (nam) và Phạm Thị Bình, số BID 80224 (nữ); Giải Nhất chung cuộc cự ly 10km thuộc về vận động viên Huỳnh Tấn Tiến, số BIB 60004 (nam) và Hứa Thanh Giang, số BID 60571 (nữ); Giải Nhất chung cuộc cự ly 5km thuộc về vận động viên Dương Đình Chiến, số BIB 50863 (nam) và Huỳnh Thị Diễm, số BID 55038 (nữ).
Ngoài ra,  Ban Tổ chức còn trao giải Nhất, Nhì ở các cự ly cho các vận động viên nam và nữ độ tuổi trên và dưới 40 tuổi. Về giải đồng đội ở cự ly 5km, giải Nhất được trao cho đội Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR. Giải Nhì cho đội Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí PVC FC và giải Ba cho đội PVC Tower. Tổng giá trị các giải thưởng hơn 250 triệu đồng.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top