SEA Games 32: Karate Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV

VHO- Tin vui liên tục đến với Đoàn Thể thao Việt Nam trong chiều nay 7.5 khi các võ sĩ của đội tuyển Karate liên tục giành 2 tấm HCV, qua đó nâng số HCV của môn này tại SEA Games 32 tính đến hiện tại lên con số 4.

Tại các nội dung bán kết đối kháng nữ diễn ra có sự góp mặt của 3 đại diện Việt Nam. Trong khi Nguyễn Thị Ngoan thua ở bán kết nội dung Kumite dưới 61kg nữ nhận HCĐ, thì Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại đối thủ Indonesia để vào chung kết nội dung Kumite dưới 55kg nữ; Đinh Thị Hương cũng thắng võ sĩ người Thái Lan để vào chung kết nội dung Kumite dưới 68kg nữ.

SEA Games 32: Karate Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV - Anh 1

Đinh Thị Hương (trái) trong trận chung kết

Sau đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm tiếp tục duy trì phong độ ổn định để vượt qua võ sĩ Indonesia 4-3 để giành HCV nội dung Kumite hạng cân 55kg nữ. Đây là tấm HCV Karate thứ ba của Karate Việt Nam ở SEA Games 32.

Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau, đồng đội của Mỹ Tâm là Đinh Thị Hương bước vào chung kết nội dung Kumite dưới 68kg nữ và cô tiếp tục giành chiến thắng để mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho Karate Việt Nam. Cụ thể, Đinh Thị Hương đã xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines 7-4, để mang về tấm HCV thứ tư cho Karate và là HCV thứ 10 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

SEA Games 32: Karate Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV - Anh 2

Đây là lần đầu tiên Đinh Thị Hương giành HCV SEA Games

Chia sẻ sau khi đoạt HCV, Đinh Thị Hương cho biết: “ Đây là lần thứ ba em tham dự SEA Games nhưng là lần đầu tiên em đoạt HCV. Ở hai kỳ đại hội trước em đánh hạng cân khác, năm nay em thay đổi hạng cân qua 68kg và đạt được HCV. Em rất vui và tự hào vì đã mang HCV về cho thể thao Việt Nam. Nói về hành trình giành HCV thì có lẽ trận bán kết gặp đối thủ Indonesia khiến em gặp khó khăn nhất. Nhưng bằng sự nỗ lực, em đã vượt qua, lọt vào chung kết và có được thành tích này”.

Ở ngày thi đấu 6.5, Karate Việt Nam đã giành 2 HCV Kara đồng đội. Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên thi đấu xuất sắc tại chung kết Kata đồng đội nữ khi đánh bại đội Indonesia để giành tấm HCV. Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh thắng các đối thủ đến từ Indonesia ở chung kết Kata đồng đội nam.

Với 4 HCV giành được đến lúc nào, Karate đang là môn thể thao mang về nhiều HCV nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

THÁI AN; ảnh: TAM NINH

Ý kiến bạn đọc