Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nguyễn Thị Oanh: Viên ngọc quý, càng chà sát, càng sáng long lanh

Thứ Tư 10/05/2023 | 10:32 GMT+7

VHO-Ngay sau khi Nguyễn Thị Oanh vượt qua lịch thi đấu oái ăm, đoạt 2 chiếc HCV quý giá ở 2 nội dung khó, đòi hỏi lớn về thể lực thì hình ảnh của cô không chỉ nổi bật trên các trang báo trong nước mà còn được bạn bè quốc tế ngợi ca.

Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh kể câu chuyện vui trong buổi họp Đoàn thể thao Việt Nam vào đêm 9.5 rằng, lãnh đạo các Đoàn thể thao khi gặp ông Vinh đều chia vui và nói: “Nguyễn Thị Oanh là tấm gương sáng để VĐV các nước trong khu vực Đông Nam Á học tập. Và câu chuyện đầy cảm xúc về nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 này đã bắt đầu từ buổi thi đấu khắc nghiệt đó.

Chiến tích của Nguyễn Thị Oanh cũng được hãng thông tấn AFP (Pháp) ngưỡng mộ. Hãng tin này bình luận: "Một ngôi sao điền kinh của Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Đó là những phần thi oai hùng, cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực Đông Nam Á”.

Kỳ tích của Nguyễn Thị Oanh được bạn bè quốc tế đánh giá cao

Việt Nam đã kiến nghị nhưng không thể thay đổi được lịch của BTC

Trong câu chuyện trao đổi với Văn hoá vào 0h ngày 10.5, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhấn mạnh, ông chưa từng gặp kỳ Đại hội nào mà lịch thi đấu lại thay đổi “xoành xoạch” như SEA Games 32. “Trong quyển sách kỹ thuật BTC phát cho các nước để đăng ký trước ngày 5.3 thì lịch thi đấu nội dung 1.500m nữ diễn ra vào sáng 8.5. Sau đó tại cuộc họp lãnh đội vào chiều 7.5, BTC lại thông báo lịch thi đấu thay đổi. Theo đó nội dung 1.500m nữ sẽ thi đấu vào ngày 11.5 và thay vào đó, nội dung 800m nữ thi đấu ngày đầu tiên 8.5. Tuy nhiên đến 23h đêm ngày 7.5, chúng tôi nhận được lịch thi đấu, lại có sự thay đổi, tổ chức thi đấu nội dung 1.500m nam vào ngày 8.5. Thông thường lịch thi đấu sẽ đi theo cặp, chẳng hạn như 1.500m nam và 1.500m nữ sẽ thi đấu trong cùng một ngày nhưng ở đây BTC lại tách riêng nội dung 1.500m nữ sang ngày khác”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Dù phải đối đầu với lịch thi đấu khắc nghiệt nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn một mình băng băng về đích bỏ xa các đối thủ

Nhìn vào lịch thi đấu thay đổi “xoành xoạch” này, giới chuyên môn có thể nhận ra người hưởng lợi nhất chính là VĐV nhập tịch Kiaren Tutinvate của Thái Lan. Đây là VĐV được đăng ký thi đấu đủ 3 nội dung là 1.500m, 5.000m, 10.000m. Nếu lịch thi đấu được sắp xếp như cũ thì cự ly 1.500m và 10.000m nam sẽ cùng thi vào một buổi ngày 11.5, cũng tương tự như lịch thi đấu của Nguyễn Thị Oanh, phải thi đấu 2 nội dung chỉ cách nhau 20 phút. Với lịch thi đấu mới được sắp xếp, VĐV Kiaren Tutinvate sẽ tham dự được đầy đủ 3 nội dung thi đấu và không phải oằn mình vì lịch thi đấu oái ăm như của Nguyễn Thị Oanh.

“Ngày 8.5 các quốc gia mới nhận được lịch thi đấu của ngày 9.5. Theo đó lịch thi đấu nội dung 1500m nữ xuất phát lúc 17.30, mặc dù theo lịch đã công bố tại cuộc họp kỹ thuật vào chiều ngày 7.5 không có nội dung 1500m nữ thi vào ngày này (9.5). Ngay lập tức phía Việt Nam đã có ý kiến phản đối quyết liệt về việc thay đổi lịch thi đấu tuỳ tiện của BTC, gây khó cho các VĐV trong việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu và đặc biệt là ảnh hưởng đến đoàn Việt Nam khi mà VĐV Nguyễn Thị Oanh đã đăng ký thi nội dung 3.000m chướng ngại vật vào lúc 17.50. Như vậy 2 nội dung này chỉ cách nhau có 20 phút, gây khó khăn rất nhiều cho Đoàn Việt Nam. Tuy nhiên phía BTC không giải quyết với nhiều lý do khác nhau, rất không thuyết phục. Sau khi có quyết định cuối cùng của BTC là không thay đổi lịch thi đấu, BHL đội tuyển điền kinh đã bàn bạc, trao đổi kỹ với VĐV Nguyễn Thị Oanh và quyết định để Oanh tiếp tục tham gia cả 2 nội dung thi đấu này và thật tuyệt vời khi Oanh đã giành được 2 HCV đầy thuyết thục”, ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.

Viên ngọc quý, càng chà sát, càng sáng long lanh

Từng là kỷ lục gia, HLV môn nhảy cao và nhảy 3 bước, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM Nguyễn Nam Nhân phân tích, trên trang web chính thức của Ủy ban Olympic thế giới còn lưu thông tin được đăng cách đây 6 ngày, nội dung 1.500m tổ chức sáng 8.5, 5.000m chiều 8.5 và 3000m chướng ngại vật là 9.5. “Thực sự không thể tìm ra các lý do đến nỗi BTC phải thay đổi lịch vội vàng như thế”, cựu kỷ lục gia nhảy cao nói. Cũng theo phân tích của ông Nguyễn Nam Nhân thì ở các kỳ Đại hội trước cũng chưa từng xảy ra chuyện lịch thi đấu 2 nội dung khó nhọc này lại được xếp gần nhau như tại SEA Games này.

“Tôi lục xem lại số liệu những kỳ SEA Games trước, nhất là cách xếp lịch thi đấu thì thấy tại SEA Games 2015 ở  Singapore: 1.500m ngày 11.6, 5.000m ngày 10.6, 3.000m chướng ngại vật ngày 12.6. SEA Games 2017 tại Malaysia: 1.500m ngày 24.8, 5.000m ngày 25.8, 3.000m chướng ngại vật không tổ chức. SEA Games 2019 tại Philippines: 1.500m ngày 8.12, 5.000m 8h30 sáng ngày 10.12, 3.000m chướng ngại vật 5h40 chiều ngày 10.12. SEA Games 2021 tại Việt Nam: 1.500m sáng ngày 14.5, .5000m chiều ngày 14.5, 3.000m chướng ngại vật ngày 15.5”, ông Nguyễn Nam Nhân phân tích.

Nguyễn Thị Oanh đã cho thấy bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam tại đấu trường lớn nhất thế giới này

Như vậy, các nội dung mà Oanh thi đấu trong 4 kỳ SEA Games gần nhất đều cách nhau tối thiểu là 1 buổi, tối đa là 2 ngày, trung bình đều là 1 ngày. Thậm chí ngay tại SEA Games ở Việt Nam 2021, BTC còn bố trí "khắc nghiệt" khi 2 cự ly của Oanh 1.500m và 5.000m chỉ trong 1 ngày, chỉ có cách ra trong 2 buổi. Nhưng nhìn lại cả các kỳ SEA Games đã qua, các cự ly trung bình dài đều cách buổi để VĐV cự ly này có thời gian hồi phục, thậm chí các cự ly nam, nữ giống nhau, đều thi chung buổi, cách nhau trước sau. Chứ không có chuyện cự ly nam, nữ bị tách ra, như nội dung 3.000m chướng ngại vật hôm nay chỉ có nội dung nữ thi đấu trước. Và tuyệt nhiên, không có chuyện thay đổi lịch thi đấu chỉ trong một ngày.

Kết lại câu chuyện về Nguyễn Thị Oanh, nhà cựu vô địch quốc gia nội dung nhảy cao nhấn mạnh: “Nhưng ngọc quý là viên ngọc vẫn sáng, càng chà sát, càng sáng long lanh. Tôi thật sự ngưỡng mộ với khả năng của cô gái nhỏ bé này. Trong câu chuyện này, điều quan trọng, có thể chỉ do số ít người trong BTC không đánh giá và hiểu hết về ý nghĩa của một trong những biểu tượng của thể thao Đông Nam Á mà ta cần tôn vinh và trân trọng. Và họ không hiểu được, trong bất kỳ cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao nào, VĐV là trung tâm và là giá trị lớn nhất của mọi cuộc đấu cần được nâng niu. Oanh đã vượt qua trở ngại để lập một kỳ tích chấn động. Nhưng đáng lo, nếu rủi ro, Oanh chấn thương, cả nền điền kinh Đông Nam Á đang tự hại mình. Vì Oanh cũng đang là đương kim vô địch châu Á đấy”.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top