Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Không được chủ quan

Thứ Sáu 12/05/2023 | 10:07 GMT+7

VHO- Vào lúc 16h chiều nay 12.5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết SEA Games 32 với chủ nhà đội tuyển nữ Campuchia. “Những cô gái kim cương” được đánh giá cao hơn rất nhiều cho cơ hội vào chung kết. Vậy nên HLV Mai Đức Chung và các cộng sự sẽ có những toan tính hợp lý để đội hoàn thành mục tiêu chiến thắng, vừa đảm bảo lực lượng cho trận chung kết sau đó 3 ngày.

 Tuyển nữ Việt Nam (trái) không được phép chủ quan trước tuyển nữ Campuchia ở trận bán kết chiều nay Ảnh: VFF

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng, ghi được 10 bàn và không để thủng lưới. Đó là chiến thắng 7-0 tại vòng bảng SEA Games 31 và trận thắng 3-0 tại vòng bảng AFF Cup 2022. Nhưng chắc chắn các cô gái Việt Nam sẽ không được phép chủ quan, bởi tuyển nữ Campuchia đang cho thấy sự tiến bộ rất lớn tại SEA Games năm nay. Tại vòng bảng, các cầu thủ chủ nhà đã vượt qua Singapore 1-0, thắng Lào 2-0 để vào bán kết trước một lượt đấu và chỉ chịu thất bại 0-3 trước Thái Lan trong trận đấu thủ tục sau đó. Tuyển nữ Campuchia là tập thể trẻ, nhiệt huyết, thi đấu quyết tâm, đặc biệt khi chơi bóng trên sân nhà. Đây là lần thứ hai tuyển nữ Campuchia tham dự SEA Games (lần đầu tại tại Việt Nam năm ngoái) nhưng họ đã có bước đột phá về thành tích. Việc lọt vào bán kết sân chơi khu vực mang lại nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần cho các cô gái Campuchia, đó cũng là cơ sở để họ tạo ra khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam. Chưa kể việc thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà cũng như đã quen điều kiện thời tiết là một lợi thế lớn của tuyển nữ Campuchia, đó lại là bất lợi của tuyển nữ Việt Nam.

Cũng vì những lý do trên mà HLV Mai Đức Chung sau khi trả lời họp báo trận Việt Nam - Philippines đã vội đến sân theo dõi trận Campuchia - Thái Lan. Điều này cho thấy thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà, cũng như muốn tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ. Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết, chiến lược gia 72 tuổi dành thời gian nhắc nhở toàn đội về mục tiêu sắp tới cũng như những điều cần rút kinh nghiệm và cải thiện sau các trận đấu tại vòng bảng. HLV Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hai trận đấu sắp tới và mong muốn các học trò duy trì sự tập trung và phát huy tối đa năng lực để hoàn thành mục tiêu cũng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ cần tập trung, không được phép chủ quan, điều này không chỉ vì đối thủ mà còn vì chính bản thân các cầu thủ. Đây là giải đấu mà các cô gái Việt Nam đã thi đấu không thực sự thuyết phục tại vòng bảng, họ vẫn cho thấy điểm yếu nơi hàng thủ khi thiếu vắng trung vệ Chương Thị Kiều, cũng như khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt của các tiền đạo. Phải nói rằng, tuyển nữ Việt Nam đã gặp may mắn khi vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng sau trận thua 1-2 trước Philippines. Chính điều này giúp Huỳnh Như cùng các đồng đội chỉ gặp Campuchia - đối thủ bị đánh giá yếu nhất vòng bán kết.

“Những cô gái kim cương” đã thống trị 3 kỳ SEA Games liên tiếp và trận thua trước Philippines là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại đấu trường khu vực kể từ năm 2019. Nhìn ở một hướng tích cực, trận thua trước Philippines là cần thiết, giúp các cô gái Việt Nam vỡ ra nhiều điều và có thêm bài học. Quan trọng hơn là trận thua này giúp tuyển nữ Việt Nam nhìn nhận ra vấn đề rằng, để giành “ngôi hậu” năm nay sẽ không dễ dàng và suôn sẻ, các cầu thủ cần phải tập trung và nỗ lực hết mình qua từng trận. Đó cũng là mong muốn của HLV Mai Đức Chung với các học trò trước trận bán kết.

 NGỌC LÝ 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top