Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tuyết Dung, Huỳnh Như đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 32

Thứ Hai 15/05/2023 | 08:07 GMT+7

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết SEA Games 32 với đội tuyển nữ Myanmar vào lúc 19h30 tối nay 15.5 trên sân Olympic (Phnom Penh, Campuchia). Những ngày qua, các cô gái Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tất cả đã sẵn sàng để chinh phục tấm HCV SEA Games thứ tám vào tối nay.

Tuyển nữ Myanmar - đối thủ tại chung luôn là đội bóng khó chơi với các cô gái Việt Nam. Tại bán kết SEA Games 31 (thắng 1-0) và trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2022 (hoà 2-2), tuyển nữ Myanmar đã gây rất nhiều khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí ở trận tranh HCĐ tại AFF Cup 2022, các cô gái Myanmar đã đánh bại đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Dù không được đánh giá cao bằng Thái Lan hay Philippines nhưng tuyển nữ Myanmar đã thi đấu xuất sắc để vượt qua 2 đối thủ này, lọt vào chung kết SEA Games năm nay.

Tiền vệ Tuyết Dung tự tin trước trận chung kết. Ảnh: Đức Đồng

Tuyển nữ Việt Nam từng vượt qua Myanmar 3-1 tại vòng bảng nhưng đó cũng là một chiến thắng vất vả. Trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ là thử thách nữa với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chia sẻ tại buổi tập cuối cùng trước trận đấu, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẽ thi đấu với quyết tâm cao. “HLV Mai Đức Chung luôn tạo tâm lý thoải mái nhất cho toàn đội. Hiện tại Dung và các đồng đội đang có tinh thần tốt trước trận đấu. Tôi sẽ cố gắng hết mình, mục tiêu đầu tiên là toàn đội có thể bảo vệ tấm Huy chương Vàng để có lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Mục tiêu thứ hai là bản thân có thể ghi bàn trong trận chung kết”, Tuyết Dung bày tỏ.

Đánh giá về trận gặp Myanmar ở vòng bảng, Tuyết Dung nói: “Trước giờ Myanmar vẫn luôn là đội bóng khó chịu với tuyển nữ Việt Nam, nên chúng tôi không được phép chủ quan trước trận tái đấu với họ. Toàn đội đều có sự chuẩn bị, dù kéo sang hiệp phụ hay penalty thì toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhấ. Điểm mạnh của Myanmar là thể lực của họ rất tốt, có thể đeo bám suốt 90 phút. Đó là điều mà tuyển nữ Việt Nam cần khắc phục khi chạm trán họ”, Tuyết Dung nói thêm.

Huỳnh Như cùng các đồng đội đặt mục tiêu vô địch. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như cho biết: “Toàn đội đang rất quyết tâm để chiến thắng trận đấu ngày mai. Chúng tôi đều mong muốn bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi vào lịch sử. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc của đội tuyển nữ Việt Nam. Tất cả những người ở đây, những người đồng đội của Như, hãy quyết tâm cho trận đấu tới. Không chỉ là 4 lần vô địch mà còn là 5 lần, 6 lần. Muốn đạt được điều đó thì lần thứ 4 này nhất định phải giành được”.

Nếu vượt qua Myanmar ở trận chung kết tối nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ đi vào lịch sử với tấm HCV thứ tám và là “ngôi hậu” thứ tư liên tiếp tại đấu trường khu vực.

NGỌC LÝ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top