Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bóng đá nữ Việt Nam: Bay đến “giấc mơ” World Cup

Thứ Tư 24/05/2023 | 09:32 GMT+7

VHO- Chiều 23.5 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ trao thưởng cho đội tuyển nữ và đội U22 vì đã có những thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 ở Campuchia.

 Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ

Phát biểu tại buổi lễ, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, phát huy thành tích đã đạt được, đội tuyển nữ sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đấu đạt thành tích tốt nhất, trước mắt, việc được có mặt tại World Cup bóng đá nữ 2023 đã là tự hào lớn với mỗi thành viên đội tuyển nữ.

Từng 6 lần cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước lên ngôi cao nhất tại SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ông rất cảm động vì sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL. Buổi sáng cùng ngày ông đã vinh dự được dự buổi gặp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các thành viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. “Tôi rất xúc động khi Chủ tịch nước dù bận trăm công, ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian gặp mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó có đội tuyển bóng đá nữ. Tôi cũng vinh dự và cảm động vì đội tuyển nữ đã giành được 1 HCV, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Để có được những thành tích ấy là nhờ có sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF, các CLB bóng đá nữ trong cả nước, sự quan tâm, đồng hành của người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước, đã cổ vũ động viên trong suốt thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, yêu thương từ người hâm mộ đã giúp chúng tôi có động lực vượt qua nhiều thử thách để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thay mặt đội tuyển nữ, tôi xin hứa sẽ đoàn kết, cố gắng vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm cao nhất để tiếp tục gặt hái thành công. Trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt tại World Cup. Việc được chào cờ và hát quốc ca tại đấu trường lớn nhất của bóng đá thế giới là niềm tự hào, vinh dự lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đánh giá cao thành tích của đội tuyển nữ: “Với tấm HCV tại SEA Games 32, bóng đá nữ không chỉ có lần thứ tám lên ngôi vô địch, mà đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đăng quang ở giải đấu này. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên một dấu mốc lịch sử khi là đội đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Dù đội tuyển nữ gặp nhiều khó khăn trước giải đấu, khi nhiều cầu thủ chấn thương rồi các nước khác trong khu vực, bóng đá nữ cũng được quan tâm đầu tư và phát triển rất mạnh như Philippines. Nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả. Còn với U22 Việt Nam, phần lớn cầu thủ thi đấu còn hạn chế kinh nghiệm, nhiều gương mặt được đôn lên từ đội U20 nhằm mục tiêu cọ xát. Đội tuyển U22 cũng chỉ có 2 tháng chuẩn bị, luôn đối diện với áp lực khi trước đó bóng đá nam 2 năm liên tiếp vô địch SEA Games. Tại giải đấu năm nay, dù không đi đến tận chung kết, nhưng tấm HCĐ cũng là kết quả đáng ghi nhận. Chiến thắng nào cũng đáng quý, tấm nào cũng đáng trân trọng. Nhưng trên tất cả là niềm tin yêu của người hâm mộ dành cho 2 đội tuyển. Đây là động lực để các đội bóng tiếp tục rèn luyện, phát triển và hướng đến những mục tiêu cao hơn”.

Sau gần một tuần nghỉ ngơi từ SEA Games 32 ở Campuchia, tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục hội quân đợt thứ ba trong năm 2023 vào ngày 22.5 để chuẩn bị cho sân chơi World Cup, giải đấu mà lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt. Kế hoạch của tuyển nữ Việt Nam từ nay tới tháng 8 được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 22.5 đến 4.6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5.6, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10.6), CLB Short Mainz (ngày 15.6) và tuyển nữ Đức (ngày 24.6). Trong thời gian này, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có một trận đấu giao hữu với U23 Ba Lan vào ngày 21.6.

Sau chuyến tập huấn này, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5.7. Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Trong khi đó đội tuyển U22 quốc gia cũng đã vượt qua U22 Myanmar với tỷ số 3-1 để đoạt tấm HCĐ SEA Games 32. Dù không thể bảo vệ tấm HCV, nhưng các học trò của HLV Philippe Troussier cũng đã có một giải đấu đầy cố gắng. Qua những trận đấu trên đất Campuchia, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm những bài học cần thiết để trưởng thành hơn trong tương lai. Đội U22 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải giao hữu Panda Cup 2023 tại Trung Quốc. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ lần lượt gặp U22 Uzbekistan (ngày 14.6), U22 Bahrain (ngày 16.6) và U22 Trung Quốc (ngày 18.6). Đây là giải đấu bổ ích để U22 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024.

Tại buổi lễ, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận tổng cộng 5,6 tỉ đồng tiền thưởng, bao gồm 3,6 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF, 1 tỉ đồng của nhà tài trợ Thaco, 1 tỉ đồng của nhà tài trợ Tập đoàn Phong Phú. Còn với thành tích HCĐ, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng tiền thưởng của VFF. 

 VÂN SA

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top