Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân giành giải thưởng tại LHP Cannes 2023

Chủ Nhật 28/05/2023 | 11:28 GMT+7

VHO- Tối 27.5 theo giờ Pháp, rạng sáng 28.5 theo giờ Việt Nam, LHP Cannes năm 2023 đã khép lại với những giải thưởng ngọt ngào dành cho hai đạo diễn Việt Nam Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân.

Đạo diễn Trần Anh Hùng giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với 'La passion de Dodin Bouffant. Ảnh: BTC LHP

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất (Prix de la mise en scène) cho bộ phim La Passion de Dodin Bouffant (tạm dịch: Niềm đam mê của Dodin Bouffant, tên khác là The Pot-Au-Feu). Đạo diễn trẻ quốc tịch Việt Nam sống tại Mỹ Phạm Thiên Ân nhận giải Camera Vàng (Camera d'Or) cho phim Bên trong vỏ kén vàng (Inside the yellow cocoon shell).

La passion de Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng là một phim tình cảm lãng mạn, nhưng có cách kể tinh tế và đặc biệt. Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19 tại Pháp, ca ngợi vẻ đẹp ẩm thực và tình yêu của người Pháp. Mặc dù có bối cảnh tại Pháp nhưng bộ phim vẫn thấp thoáng những dấu ấn Việt Nam. Phim thể hiện nổi bật phong cách quen thuộc của đạo diễn, tối giản về mặt nội dung, cốt truyện để làm nổi bật cảm nhận của người xem qua mỗi khung hình.

La passion de Dodin Bouffant có sự tham gia của cặp diễn viên nổi tiếng Juliette Binoche và Benoît Magimel. Phim tranh giải trong hạng mục Cành cọ Vàng  với 20 tác phẩm đáng chú ý khác, với các tên tuổi như Wim Wender, Ken Loach, Kore-Eda Hirokazu, Todd Haynes, Wes Anderson...

Sau khi công chiếu tại Cannes, La passion de Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng nhận được nhiều lời khen từ giám khảo và hội đồng chuyên môn. Năm 1993, phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng đã từng thắng giải Camera Vàng.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân giành giải cho phim đầu tay của đạo diễn trẻ (Camera Vàng). Ảnh: BTC LHP

Bên trong vỏ kén vàng không chỉ là phim Việt duy nhất tham gia Cannes năm nay  mà còn là phim mang quốc tịch Việt đầu tiên thắng giải Camera Vàng tại LHP  Cannes. Đây là giải dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất của một đạo diễn trẻ.

Phim của Phạm Thiên Ân là hành trình trả lời cho câu hỏi "Chúng ta sống vì điều gì", qua chuyến đi trở về quê nhà của một chàng trai Việt Nam, nơi anh chịu nhiều ám ảnh về quá khứ và những khát khao. Sau buổi công chiếu ngày 25.5, phim nhận được sự đánh giá cao, trong đó, giới phê bình quốc tế dành nhiều lời khen cho bộ phim.

Phạm Thiên Ân cũng từng đến LHP Cannes năm 2019 với phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Be awake, be ready). Phim giành giải Illy cho phim ngắn xuất sắc nhất.

MINH AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top