Taxi điện đầu tiên hoạt động phục vụ người dân, du khách tại Hội An

VHO- 50 xe taxi điện đã chính thức khởi động giai đoạn đầu phục vụ người dân, du khách tại Hội An và các khu vực lân cận, góp phần vào việc giữ gìn môi trường xanh của thành phố di sản.

Taxi điện đầu tiên hoạt động phục vụ người dân, du khách tại Hội An - Anh 1

Nghi thức bàn giao xe giữa nhà sản xuất và công ty 

Ngày 3.6, Công ty TNHH Sông Hoài Hội An đã chính thức khai trương hãng taxi chạy bằng điện đầu tiên tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó là lễ bàn giao xe của nhà sản xuất VinFast với đại diện Công ty. 
Đây là đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như TP.Hội An sử dụng dòng xe ô tô điện 04 bánh thân thiện môi trường. Đồng thời cũng là mô hình mới, hiện đại, áp dụng công nghệ xanh phù hợp với định hướng tại Quyết định số 876-QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các- bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. 

Taxi điện đầu tiên hoạt động phục vụ người dân, du khách tại Hội An - Anh 2

Giai đoạn đầu sẽ đưa vào hoạt động 50 xe loại 5 chỗ và 7 chỗ ngồi 

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sông Hoài Hội An chia sẻ: Taxi điện Sông Hoài Hội An ra mắt nhằm phục vụ người dân, du khách đến tham quan, du lịch tại Hội An và các vùng lân cận. Với việc sử dụng dòng xe ô tô điện, doanh nghiệp mong muốn góp phần vào việc giữ gìn môi trường xanh của TP.Hội An, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững của địa phương. Đồng thời hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO của thành phố di sản này trong thời gian đến. 
Dự kiến, việc phát triển hoạt động của đơn vị chia làm 04 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu sẽ đưa vào hoạt động 50 xe loại 05 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ có thêm 100 xe hoạt động với cam kết uy tín, chất lượng trong dịch vụ. 

Taxi điện đầu tiên hoạt động phục vụ người dân, du khách tại Hội An - Anh 3

Sử dụng xe ô tô điện góp phần vào việc giữ gìn môi trường xanh của Hội An

Đồng thời tập trung hoàn thiện, khai thác sản phẩm du lịch tìm hiểu văn hóa lịch sử cách mạng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh, Tượng đài Chiến thắng Núi Thành, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Bảo tàng tỉnh, tháp Chiên Đàn, tháp Khương Mỹ, Khổng miếu, Khu kháng chiến Hạ Lào…; Kết hợp khám phá mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như tham quan các làng nghề truyền thống, các điểm đến như hồ Phú Ninh, bãi sậy sông Đầm, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, làng chiếu cói Thạch Tân, làng du lịch cộng đồng xã đảo Tam Hải, làng du lịch sinh thái cộng đồng hố Giang Thơm và vườn cây ăn trái thôn Tú Mỹ, du lịch biển Tam Thanh, biển Rạng, Làng cổ Lộc Yên,…

Taxi điện đầu tiên hoạt động phục vụ người dân, du khách tại Hội An - Anh 4

Nghi thức tặng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường tại lễ bàn giao xe

Nhân sự lái xe cũng sẽ được tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ vận tải, phục vụ theo tiêu chuẩn để phục vụ du khách văn minh, an toàn,… Triển khai áp dụng công nghệ hiện đại trong việc đặt xe, tính phí để để tạo sự thỏa mái, nhanh chóng, tiện ích nhất cho khách hàng. 

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc