Về “Ngôi nhà chung” hoà mình vào “Sắc màu thổ cẩm”

VHO - Từ ngày 1 - 31.7, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chương trình có chủ đề “Sắc màu thổ cẩm” với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho những bạn nhỏ với nhiều hoạt động gần gũi, thân quen gắn bó mật thiết với đời sống hoạt động hằng ngày của chính chủ thể văn hóa.

Hoạt động trong tháng 7 tại “Ngôi nhà chung” có sự tham gia của khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer), đến từ 12 địa phương (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng).

Về “Ngôi nhà chung” hoà mình vào “Sắc màu thổ cẩm” - Anh 1

Phụ nữ dân tộc Cơ Tu dệt thổ cẩm

Đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đa sắc màu văn hoá như: Trình diễn nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc đang sinh hoạt tại “Ngôi nhà chung”; Trình diễn nghề thủ công truyền thống; Trải nghiệm văn hóa truyền thống gắn với các không gian của đồng bào dân tộc; Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) của người Khmer...

                                                                            HOÀNG NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc