Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

VHO- Từ ngày 28.4 đến 1.5, tại Quảng trường Đại đoàn kết TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra hoạt động triển lãm, trưng bày 177 ảnh của 130 tác giả đến từ 10 tỉnh thành trong khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên; các ảnh trưng bày với nhiều thể loại: phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, sinh hoạt đời thường…

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - ảnh 1

Đây là hoạt động do Hội nghệ sĩ nghiếp ảnh (NSNA) Việt Nam phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật Gia Lai tổ chức. Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày, triển lãm lần này có sự phản ánh đa dạng cuộc sống và con người khu vực nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhiều ảnh có chất lượng xuất sắc, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, bám sát cuộc sống, sự kiện quan trọng.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 15 giải cho các tác giả có ảnh tham gia triển lãm có chất lượng, trong đó có 1 huy chương vàng cho tác phẩm “Ngày hy vọng” của tác giả Trần Bảo Hòa (tỉnh Bình Định), 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải đồng đội cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Quảng Nam và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

Trong số 177 tác phẩm trưng bày, riêng tỉnh Gia Lai có 19 tác phẩm của 13 tác giả được chọn triển lãm lần này; trong đó có 4 tác giả được xét trao giải là Trần Văn Minh - huy chương Bạc với tác phẩm “Vũ điệu trên không”, Ngô Huy Tịnh  - huy chương Bạc với tác phẩm “Mặt nạ bùn”, Phan Xuân Nguyên - giải Khuyến khích với tác phẩm “Bóng hình tuổi thơ”, Lê Văn Vinh - giải Khuyến khích với tác phẩm “Khoe dáng”.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc