Ùn tắc giao thông tại TP.HCM các dịp lễ: Chuyện muôn thuở

VHO- Sau những ngày nghỉ lễ, chiều ngày 1 vàsáng 2.5, tại các cửa ngõ TP.HCM đã có rất đông người dân đổ về. Tại các Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây đã không có tình trạng xảy ra kẹt xe như những năm trước, nhưng tại các tuyến đường hay cao tốc dẫn vào cửa ngõ TP vẫn diễn ra tình trạng ùn ứ nhiều giờ.

Tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), cửa ngõ phía Đông của TP, chiều ngày 1 và sáng 2.5, lượng xe khách từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đổ về đây khá đông nhưng không có cảnh ùn tắc. Lí do là vì nhiều người dân đã chọn ngày trở lại TP.HCM sớm hơn để dễ dàng mua vé và tránh ùn tắc. Theo đại diện của Bến xe miền Đông cho biết, vì đã được dự báo từ trước nên bến xe đã chủ động bố trí việc vận chuyển, đưa đón hành khách trong dịp nghỉ Lễ và trở lại TP. Tình hình kẹt xe tại cổng bến so với năm ngoái ít hơn nhiều. Năm nay Cảnh sát Giao thông (CSGT), Thanh tra Giao thông, Công an phường bốtríđiều tiết giao thông từsáng sớm nên tình trạng ùn ứ không kéo dài, cộng với các xe còn chia ra nhiều nguồn đi về hướng Tân Bình, Bình Tân. 

Ùn tắc giao thông tại TP.HCM các dịp lễ: Chuyện muôn thuở - Anh 1

 Ô tô các loại ùn ứ hàng km trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây chiều 1.5

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên từ 17 giờ ngày 1.5 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ cầu Long Thành), cửa ngõ phía Đông dẫn vào trung tâm TP đã bị ùn tắc kéo dài hàng km với các loại ô tô.

Còn tại Bến xe miền Tây thì lượng xe đổ về cũng tăng cao nhưng tình hình phục vụ ổn định, không có sự cố gì. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành của Bến xe miền Tây cho biết, nhờ làm tốt công tác dự báo nên bến đã phục vụ đảm bảo nhu cầu của người dân, không để xảy ra sự cố. Trong dịp lễ, bến đã đưa vào tăng cường 24 xe buýt để kịp thời giải tỏa hành khách trong ngày 28.4 và các ngày sau lễ. Tại quốc lộ 1A, tình hình giao thông chiều ngày 1.5 khá thông thoáng, người dân di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên đến chiều tối (17 giờ - 18 giờ), lượng xe gắn máy tăng cao từ các tỉnh miền Tây trở về TP khi người dân chọn khung thời gian mát mẻ để di chuyển đã khiến đoạn từ Bến Lức (Long An) đến Bình Chánh (TP.HCM) rơi vào cảnh ùn tắc. Và phải đến hơn 18 giờ, giao thông mới trở lại bình thường.

Ùn tắc giao thông tại TP.HCM các dịp lễ: Chuyện muôn thuở - Anh 2

 Ùn ứ tại bến phà Cát Lái, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM

Trong khi đó, từ 16 giờ ngày 1.5, hàng nghìn người dân với phương tiện xe gắn máy đã đổ về TP khiến bến phà Cát Lái (nối Đồng Nai - TP.HCM) ùn ứ. Và sau gần 4 tiếng đồng hồ lượng xe qua đây mới vãn hồi. Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong Nguyễn Thanh Tuấn, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết, lượng khách qua phà tăng cao từ khoảng 16 giờ ngày 1.5 và từ 6 giờ 30 - 8 giờ ngày 2.5, chủ yếu là hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Bến cũng đã huy động toàn bộ số phà hiện có để phục vụ tốt nhu cầu người dân, phối hợp với các lực lượng của hai địa phương hai đầu bến để đảm bảo trật tự. Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ: “Đa số các kỳ nghỉ lễ lưu lượng tăng cao, nên lực lượng hai địa phương hai đầu bến cũng đã tăng cường lực lượng, chủ động phối hợp, đặc biệt là trong cao điểm sáng chiều để phân luồng, hạn chế tối đa tình trạng đi ngược chiều, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho hành khách”. 

 LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc