Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hoàn thành di dời tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

Thứ Tư 03/01/2018 | 08:56 GMT+7

VH-  Ngày 1.1.2018, tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức thượng sơn tọa vị ở vị trí đồi có độ cao 50m tại dải núi phía Nam (cách Đền Thượng khoảng 150m), nhìn ra Vịnh Bái Tử Long. Trước đó, từ sáng 26.12, bức tượng cao 10 m, nặng 40 tấn này đã được sử dụng ứng dụng công nghệ mới, hiện đại để tiến hành di dời lên vị trí cao ráo, trang nghiêm hơn.

Công ty TNHH Xử lý lún, nghiêng Việt Nam đã chính thức thực hiện việc di dời. Đơn vị này đã huy động các thiết bị máy móc hiện đại, gồm 5 xe cẩu chuyên dụng từ 50 đến 200 tấn, các loại xe chuyên dụng cùng trên 50 cán bộ, công nhân tham gia thực hiện di dời bức tượng Đức Ông từ vị trí sân đền chính lên độ cao 38m với việc dùng tời kéo lần lượt các thiết bịnâng chuyển bằng đường cầu dẫn thép hình. Tại vị trí mặt bằng cao 38m, đơn vị thi công sửdụng cẩu bánh xích 250 tấn đểdi chuyển Tượng Đức Ông trên mặt bằng cốt +38m vànâng đặt tượng lên vị trí đỉnh đồi cao 50m. Quãng đường di chuyển tượng có chiều dài trên 93m với độ dốc kỷ lục. Những nỗ lực di dời đã giúp cho trong suốt quá trình di chuyển đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả cho biết, cùng với việc cung nghinh Tượng Đức Ông thượng sơn tọa vị trên vị trí đồi phía Nam theo quy hoạch, trong thời gian tới, TP Cẩm Phả tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử đền Cửa Ông trên quy mô 180.000m2, như khu sân tượng đài, tường bao, khu đón tiếp du khách, dịch vụ, khu công viên cảnh quan… Dự án được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hoá.

Việc di dời tượng Đức Ông cũng đã được thực hiện trong lễ rước thành kính, trang nghiêm của nhiều phật tử. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam ứng dụng công nghệ mới để di dời tượng từ vị trí sân tượng đài lên đỉnh đồi cao, với độ dốc nghiêng tới 46%.

Việc di dời tượng nhận được sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền các cấp. Đây là khâu quan trọng nhằm hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Khu di tích đền Cửa Ông, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị và lịch sử văn hóa lâu đời của đền Cửa Ông. Sau khi di dời tượng thành công về sân đền Cửa Ông, lãnh đạo địa phương và nhân dân TP Cẩm Phả đã làm lễ cung nghinh Tôn tượng Đức Ông từ nơi đặt tượng cũ về sân đền.

Ðền Cửa Ông tọa lạc trên ngọn đồi cao gần 100m. Đền có 3 khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Ðền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Trần Hưng Ðạo. Ngày 25.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2082/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có đền Cửa Ông.

P.ANH

Print
Tags:

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top