Tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật

VHO- Ngày 28.9, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới.

Lớp tập huấn có trên 200 người tham dự đến từ 34 địa phương phía Nam hoạt động trên các ngành, lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên các trường đại học... 

Tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật - Anh 1

Chương trình văn nghệ khai mạc lớp tập huấn vào sáng 28.9

Các học viên tham gia lớp tập được nghiên cứu các chuyên đề: Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật; Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự  do sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam hiện nay...

Lớp tập huấn góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong mục tiêu xây dựng “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. Lớp học diễn ra từ ngày 28.9 đến ngày 1.10.

THẾ HẠNH
 

Ý kiến bạn đọc