Đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành Văn hóa và Du lịch khu vực Tây Nam Bộ

VHO - Ngày 3.10, tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã khai giảng lớp tập huấn trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ nói chung và những vấn đề về sở hữu trí tuệ có liên quan đến ngành Văn hóa, diễn ra đến ngày 5.10.

Cùng với lớp học nói trên, từ ngày 4-6.10, lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ có liên quan đến ngành Du lịch cũng sẽ diễn ra tại Kiên Giang. Trước đó, từ ngày 1-4.10, các lớp tập huấn về nội dung nói trên cũng đã diễn ra tại tỉnh Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành Văn hóa và Du lịch” thuộc chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Nhà trường tổ chức trong năm 2020, tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam. 

Đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành Văn hóa và Du lịch khu vực Tây Nam Bộ - ảnh 1

Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ trong ngành Văn hóa tại Thư viện tỉnh Kiên Giang

Theo đó, học viên (tùy theo từng đối tượng) sẽ được trang bị nâng cao các nội dung: Tổng quan về sở hữu trí tuệ và các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Nhận diện tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực xuất bản; Bảo hộ và thực thi quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, của tổ chức phát sóng, tổ chức phát tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa; Bảo hộ tác phẩm văn học - nghệ thuật dân gian; Bảo hộ tri thức truyền thống; Vai trò của tài sản trí tuệ địa phương gắn với tài nguyên thiên nhiên trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch; Bảo hộ, thực thi và quản lý tài sản trí tuệ địa phương gắn với tài nguyên nhân văn; Vai trò của hướng dẫn viên trong việc bảo tồn và phát huy tài sản trí tuệ trong lĩnh vực lữ hành; Pháp luật quốc tế và Việt Nam về sở hữu trí tuệ;… 
Đại diện Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết, trong năm 2020, Nhà trường mở tổng cộng 15 lớp tập huấn tại các tỉnh, thành phía Nam, gồm 5 lớp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên (dự kiến đào tạo tại Đà Lạt và Nha Trang), 5 lớp khu vực Đông Nam bộ (đã đào tạo tại TP.HCM) và các lớp khu vực Tây Nam bộ (đào tạo tại Cần Thơ và Kiên Giang). Các lớp đào tạo dành cho nhiều đối tượng như: Cán bộ quản lý ngành Văn hóa; cán bộ các cơ quan nhà nước, hội viên các hội nghề nghiệp ngành Văn hóa; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Văn hóa; cán bộ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hội nghề nghiệp ngành Du lịch và lớp học dành cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Du lịch. Các lớp đào tạo nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc