Tìm thấy 19 người ở Rào Trăng 3 và 4, đưa thi thể đầu tiên ra ngoài

VHO- Đầu giờ chiều, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa 1 thi thể trong nhóm 17 công nhân bị sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Ông Phan Thiên Định- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp cùng đoàn cứu hộ của tỉnh đi theo đường thủy tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Tìm thấy 19 người ở Rào Trăng 3 và 4, đưa thi thể đầu tiên ra ngoài - Anh 1

Lực lượng cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được thi thể đầu tiên trong nhóm công nhân bị sạt lở ở Rào Trăng 3 ra ngoài

Xác nhận với phóng viên, ông Phan Thiên Định cho biết: Đoàn cứu hộ đã tiếp cận được 19 người ở thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 và đưa được nhóm người này ra ngoài an toàn. Ngoài ra, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ của tỉnh và công ty thủy điện đã tìm thấy thi thể của một công nhân trong nhóm người gặp nạn do sạt lở. Sau đó, đoàn cứu hộ đã trục vớt thi thể này đưa về hướng thủy điện Rào Trăng 4, rồi mới đi ra ngoài. Tất cả đều được vận chuyển bằng thuyền và ca-nô, vì khu vực đường rừng bị sạt lở quá nặng không thể đi lại.

Những người được đưa ra ngoài trong ngày 14.10 theo đường thủy, và đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Điền (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) để kiểm tra sức khỏe.

Tìm thấy 19 người ở Rào Trăng 3 và 4, đưa thi thể đầu tiên ra ngoài - Anh 2

Trong 19 người của thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 được đưa ra ngoài có 2 chuyên gia người Ấn Độ

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tìm kiếm, cứu hộ nhóm 17 công nhân bị sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 và nhóm cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ gặp nạn (đêm 12.10) tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 67, được tiếp cận theo 3 mũi: đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đường bộ đã đến được khu vực Trạm 67.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến chiều nay các lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã liên lạc được với nhóm 14 người bị cô lập ở thủy điện A Lin B2, cùng nằm ở thượng nguồn sông Bồ với thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Tất cả nhóm người này đều an toàn. Trước đó,  sau khi xảy ra sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm cách liên lạc, nắm tình hình ở thủy điện A Lin B2 nhưng mất liên lạc nhiều ngày. Kiểm tra thực địa đường vào khu vực này bị tê liệt do sạt lở nặng.

THÙY AN; ảnh: QUÂN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc