Tìm thấy thêm 2 thi thể tại trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

VHO- Trong ngày 23.10, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân. Tính đến nay, đã có 4 nạn nhân được tìm thấy tại đây.

Chiều ngày 23.10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể đã tử nạn trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Hai thi thể này sẽ được các cơ quan chức năng vận chuyển về Bệnh viện Quân y 268 và tiến hành các thủ tục pháp lý trước khi bàn giao cho gia đình. Trước đó, trong hai ngày 14 và 16.10, lực lượng tìm kiếm tại chỗ đã tìm thấy hai thi thể tại vụ sạt lở này. Cả hai nạn nhân đã được đưa về xuôi, xét nghiệm ADN và đã xác định được danh tính.

Tìm thấy thêm 2 thi thể tại trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 - Anh 1

Lực lượng công binh đã phải khoan nổ để phá các tảng đá lớn nằm chắn giữa đường 71. Ảnh: HVC

Những ngày qua, lực lượng công binh đã khảo sát và tiến hành khoan nổ, phá tảng đá lớn khoảng 30m2 nằm áng ngữ dọc tuyến đường 71, và một số tảng đá lớn rải rác trên dọc đường vào thủy điện Rào Trăng 3 . Sở GTVT và quân đội tập trung xử lý các điểm sạt lở dọc tuyến đường 71, đẩy nhanh việc thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng 3. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Tìm thấy thêm 2 thi thể tại trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 - Anh 2

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể tại hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông tin: đến thời điểm hiện tại, đã cơ bản hoàn thành công tác thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3. Các lực lượng đang tập trung phương tiện và nhân lực vào khu vực hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

“Chúng tôi cũng tính toán các hướng kể cả đường bộ và đường thủy để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp sắp tới. Theo báo cáo từ hiện trường, khối lượng đất đá rất lớn, có những nơi bị vùi lấp 8-9m. Trước đó, chúng tôi cũng đã cử các chuyên gia vào hiện trường để đánh giá tình hình sạt lở, nhằm có giải pháp và phương tiện tìm kiếm phù hợp. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung làm 2 ca, từ sáng cho đến tối mỗi ngày, huy động thêm các tài xế, công nhân lái xe liên tục tìm kiếm. Hàng ngày, chúng tôi cử các đồng chí chỉ huy ở các mũi chịu trách nhiệm chính điều hành ở khu vực tìm kiếm. Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ vào tận nơi để kiểm tra tình hình”- ông Lê Trường Lưu cho biết.

Ngay sau khi thông tuyến đường 71 trong chiều nay, Sở Chỉ huy tiền phương cũng yêu cầu các lực lượng phấn đấu hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (với khoảng 10 chiếc) vào thủy điện Rào Trăng 3 trong sáng 24.10 nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Dự kiến, trong ngày 24.10, ông Lê Trường Lưu sẽ cùng đại diện lãnh đạo của Quân khu 4 sẽ vào hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm tại đây. 

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc