GS.Lê Ngọc Thành: Tân sinh viên Y - Dược cần trau dồi y đức khi còn ngồi trên ghế nhà trường

VHO- Ngày 25.10, sau lễ khai giảng, hơn 400 tân sinh viên đã chính thức trở thành thành viên của Khoa Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tại lễ khai giảng, các em đã lắng nghe các thầy nhắn nhủ trước hành trang trở thành một bác sĩ, dược sĩ trong tương lai.

Năm học 2020 -2021, Khoa Y Dược đã tuyển sinh 6 ngành đào tạo gồm Y khoa, Dược, Răng – hàm – mặt, Kỹ thuật kiểm nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng với tổng cộng 439 sinh viên. Đại diện lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, E, Răng Hàm Mặt, Huyết học và truyền máu, Phụ sản Hà Nội, Phổi Trung ương… đã đến dự buổi lễ.

Tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Ngọc Thành – Chủ nhiệm khoa Y Dược, Giám đốc Bệnh viện E đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân vùng lũ ở các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh… “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường thì khúc ruột miền Trung đang phải căng mình đối phó với những thiệt hại nặng nề của bão lũ. Trong hội trường này, sẽ có nhiều em sinh viên hiện gia đình đang sinh sống và phải gánh chịu thiệt hại do bão lũ, tôi xin gửi lời chia sẻ, động viên đến gia đình các em và mong các em hãy vững tâm để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình”, GS Lê Ngọc Thành nói.

GS.Lê Ngọc Thành: Tân sinh viên Y - Dược cần trau dồi y đức khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Anh 1

GS.Lê Ngọc Thành (ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho các thủ khoa năm học 2020

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Khoa Y Dược cũng cho rằng, chính những đau thương, mất mát của người dân nơi “rốn lũ", sự hy sinh quên mình của các đồng chí, đồng đội luôn nhắc nhở mỗi chúng ta, đặc biệt là những bác sĩ, cán bộ y tế luôn phải đặt “y đức" lên hàng đầu, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là một dầu ấn đặc biệt quan trọng và cũng là niềm tự hào của các em và gia đình. Tuy nhiên, các tân sinh viên cần phải xác định sẵn sàng bước vào một chặng đường mới, dài hơn, vất và hơn rất nhiều trong lộ trình trở thành các bác sĩ giàu lòng nhân ái, không những giỏi về chuyên môn mà luôn trau dồi y đức, thực hiện đầy đủ tinh thần “Sáng y đức, vững y đạo, tinh thông y thuật" ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi hành nghề về sau.

Ông lưu ý, để trở thành người thầy thuốc giỏi, được xã hội, bạn bè và đồng nghiệp vinh danh, mỗi sinh viên cần rèn luyện sự Trung thực trong quá trình hành nghề; Không ngừng học hỏi phần đấu vươn lên; Luôn có ý thức thực hiện tốt Y đức trong hành nghề Y Dược; Trau dồi ngoại ngữ và thực hành công nghệ thông tin trong kỷ nguyên công nghệ 4.0; Rèn luyện thể lực, thưởng thức thể thao và âm nhạc để học tập và làm việc có hiệu quả; Có trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia công tác xã hội.

GS.Lê Ngọc Thành: Tân sinh viên Y - Dược cần trau dồi y đức khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Anh 2

Các tân sinh viên được trao tặng áo blue

Trong 10 năm qua, Khoa Y Dược ĐH Quốc gia Hà Nội đã đào tạo được 3 khóa Bác sĩ đa khoa (với 138 bác sĩ) và 4 khóa Dược sĩ (với 168 dược sĩ) đã và đang học tập nâng cao cũng như hành nghề trên toàn quốc. Năm 2020, là năm bản lề của Khoa Y Dược, để tiến tới phát triển thành Trường Đại học. Hiện nay ĐH Quốc gia Hà Nội và khoa Y Dược đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết thành lập Trường đại học Y Dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Khoa Y Dược và các đơn vị đã trao bằng khen và học bổng cho  7 thủ khoa đầu vào năm học 2020, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập và tặng áo blue cho các tân sinh viên.

N.KHANG

 

 

Ý kiến bạn đọc