Trao 200 suất học bổng quỹ “Vừ A Dính” tại Kiên Giang

VHO- Ngày 16.11, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang diễn ra chương trình trao học bổng quỹ “Vừ A Dính”, quỹ Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và trao xe đạp “Vòng xe yêu thương” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng với con em chiến sĩ biên phòng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của chương trình trong năm học 2020 – 2021 trong cả nước.

Trao 200 suất học bổng quỹ “Vừ A Dính” tại Kiên Giang - Anh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, trao học bổng cho học sinh nghèo ở Kiên Giang

Năm học 2020 – 2021, Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” và quỹ CLB “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu” lập kế hoạch trao 8 ngàn suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tại các tỉnh thành phía Nam từ Quảng Bình đến Cà Mau cùng với con em của cán bộ, chiến sĩ Hải Quân, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng và huyện đảo Trường Sa. Và trao xe đạp “Vòng xe yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh Kiên Giang tiếp tục là một trong những địa phương được Quỹ học bổng quan tâm dành tặng 30 suất xe đạp “Vòng xe yêu thương”, 55 suất học bổng “Vừ A Dính” và 150 suất học bổng CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Trước đó, trong năm học 2019 – 2020, có 80 em dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn các đơn vị An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận nhận học bổng của quỹ “Vừ A Dính”; 120 em học sinh khó khăn vùng biển đảo trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải nhận học bổng của quỹ CLB “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu”. Tính chung cả gia đoạn 2014 – 2020, mỗi năm Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang xét chọn và trao hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh. Tổng kinh phí trao tặng trong giai đoạn là gần 1 tỷ đồng. Tất cả các em đã nhận học bổng đều duy trì và tăng lên về kết quả xếp loại học tập, xếp loại hạnh kiểm tốt, là học sinh chăm ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu quý. 

Tỉnh Kiên Giang cũng đồng thời là điểm dừng chân đầu tiên trong cả nước của chương trình trong năm học mới 2020 - 2021. Trước khi đoàn đến trao học bổng tại các tỉnh miền Trung. Đây là nguồn động viên to lớn và hết sức quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó góp phần thiết thực hỗ trợ tỉnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc