“Nín thở” với... ngôi đình cổ hơn 600 năm

VHO- Đình Thượng Phú thuộc thôn Kim Sơn, xã Hà Đông (Hà Trung, Thanh Hóa) là ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi có nhiều kiến trúc độc đáo nhưng hiện đang xuống cấp trầm trọng… Ông Lê Văn Thanh, Bí thư thôn Kim Sơn cho biết, đình Thượng Phú được khởi dựng từ cuối thời Trần (thế kỷ XIV) gồm có 5 gian, 2 chái với những nét hoa văn chạm khắc tinh xảo trên vách, mũi kèo, cột. Nhưng qua thời gian, nhiều cột bị mục nát, tường bị rạn nứt... Vào mùa mưa vì mái ngói của đình thủng dột nên bị nước mưa xối vào, gây ẩm thấp, nấm mốc trong suốt thời gian dài.

“Nín thở” với... ngôi đình cổ hơn 600 năm - Anh 1

Đình Thượng Phú hiện đang xuống cấp trầm trọng

Theo ông Thanh, mặc dù đã nhiều lần đề nghị với các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay người dân vẫn phải tự khắc phục tạm bằng việc đóng gỗ để chống đỡ cột kèo có nguy cơ sụp đổ. Theo ghi nhận, đình Thượng Phú có nhiều cột trụ bằng gỗ đã bị sụt lún, mái ngói bị thủng và có xu hướng cong vênh ở giữa, các cột, kèo bị mục ruỗng, tường nhà xuất hiện các vết nứt lớn, có thể sập đổ vào bất cứ lúc nào. Từ khi ngôi đình xuống cấp, người dân cảm thấy lo lắng khi đến đình làng sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa thì không ai dám đến vì lo sợ ngôi đình có thể sập gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Phạm Thế Chinh, Chủ tịch UBND xã Hà Đông cho biết, hiện nay đình Thượng Phú đang xuống cấp trầm trọng, nếu tình trạng này kéo dài thì nguy cơ ngôi đình bị đổ sập rất cao bởi phần mái ngày càng trở nên nặng nề so với hệ thống kèo, cột đã mục nát vì thời gian và mối mọt. Để trùng tu ngôi đình cần đến hàng tỉ đồng, địa phương không thể đáp ứng được. Xã đề nghị, UBND huyện, UBND tỉnh Thanh Hóa sớm bố trí nguồn vốn và phương án tu sửa lại đình Thượng Phú.

“Nín thở” với... ngôi đình cổ hơn 600 năm - Anh 2

 Mái ngói bị thủng, nhiều trụ cột, cấu kiện chính của ngôi đình bị mối mọt đục ruỗng rất nguy hiểm

“Năm 2015, tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng cho việc trùng tu, chống xuống cấp từ ngân sách tỉnh, tuy nhiên theo dự toán, việc trùng tu đình Thượng Phú cần nguồn kinh phí khoảng trên 3 tỉ đồng. Vì vậy, nếu trùng tu thì phải tốn hơn số tiền đó rất nhiều nên địa phương chưa thể thực hiện được”, ông Chinh cho biết thêm.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc