Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Để di sản Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn trở thành sản phẩm du lịch... Để di sản Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn trở thành sản phẩm du lịch...

Để di sản Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn trở thành sản phẩm du lịch...

4723
VHO - Sau khi Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định) được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, ngành Văn hóa tỉnh và cộng đồng dân cư này đang khẩn trương dồn lực cho việc bảo tồn cũng như nâng tầm quy mô lễ hội. Đặc biệt, lên một kế hoạch dài hơi để phát huy giá trị di sản,...

Đất thuộc di lích Lăng ông Tân Mỹ (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa): Cho mượn để rồi bị làm "sổ đỏ" đem bán...

VHO- Cho Hợp tác xã (HTX) Thủy sản thị trấn Vạn Giã mượn đất làm trụ sở, làm kho để ngư lưới cụ…, nhưng HTX lại đi xin cấp “sổ đỏ” rồi đem bán, cho thuê trong sự ngạc nhiên, bức xúc của Ban quản lý Lăng ông Tân Mỹ (tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và người dân.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hợp tác với Viện Viễn Đông Bác cổ bảo tồn di sản

VHO- Chiều ngày 16.2, đoàn chuyên gia của Viện Viễn Đông Bác cổ (Pháp) đã có chuyến khảo sát di sản Huế và làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về những hợp tác trong công tác bảo tồn di sản.

 

Đừng lấy không gian di sản để… thử nghiệm

VHO- Câu chuyện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho phép đặt thử nghiệm 14 bức tượng giấy dọc cầu Kim Thủy dẫn vào Ngọ môn Huế để tạo nên sản phẩm hút khách, ngay lập tức đã gây ra sự phản ứng tiêu cực từ cộng đồng. Sự phản ứng ở đây chưa chắc là vì những bức tượng ấy không đạt chất lượng thẩm mỹ, mà có một điều chắc chắn rằng, họ “la ó” do bởi các bức tượng ấy...

Liên quan đề xuất ý tưởng xây cầu gỗ bắc qua Hộ Thành Hào (Kinh thành Huế): Nhiều câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng

VHO-  Liên quan đến ý tưởng xây dựng cầu gỗ bắc qua Hộ Thành Hào, nối với di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế), nhiều chuyên gia cho rằng cần phải cẩn trọng, kỹ càng và lựa chọn phương án phù hợp để không ảnh hưởng đến di sản.

Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội

VHO- Ngày 14.2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp khai mạc triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954”. Sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973-2023). Phó Bí thư Thành...

Hội An hướng tới Thành phố sáng tạo:Sáng tạo trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nghề

VHO_ Chọn lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian xây dựng hồ sơ ứng cử tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO cũng chính là cơ hội để Hội An nhìn nhận, đánh giá toàn diện về vai trò của các nghề truyền thống và văn nghệ dân gian trong con đường phát triển bền vững của thành phố di sản này.

Hồ sơ trình UNESCO ghi danh địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới đã hoàn thành giai đoạn 1

VHO - Hồ sơ trình UNESCO ghi danh địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới đã hoàn thành giai đoạn 1. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phối hợp với Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, UBND huyện Củ Chi hoàn thành Báo cáo tóm tắt di sản địa đạo Củ Chi và chuyển đến Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn

VHO-Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 55/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, (chùa Long Đọi Sơn), tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Bắt đầu262728293031323334353637383940Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top